1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Bắt “đạo chích” thực hiện 3 vụ phá két sắt, trộm tiền tại cơ quan, DN

(Dân trí) - Đang thực hiện "phi vụ" phá két sắt, trộm tiền tại DN, đối tượng đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều phi vụ tương tự.

Bắt “đạo chích” thực hiện 3 vụ phá két sắt, trộm tiền tại cơ quan, DN - 1

Tang vật vụ trộm cắp (ảnh Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phong, hôm nay (10/6), Cơ quan CSĐT, Công an huyện này vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Đào Văn Mạnh (SN 1978, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Mạnh chính là đối tượng bằng phương thức, thủ đoạn tinh vi đã thực hiện hàng loạt các "phi vụ" đột nhập vào các trụ sở cơ quan nhà nước, đục phá két sắt trộm cắp tiền, tài sản trên địa bàn huyện thời gian qua với thủ đoạn hết sức tinh vi...

Trước đó vào ngày 13/5, Công an huyện Thủy Nguyên tiếp nhận thông tin về việc rạng sáng cùng ngày, phòng Tài chính- kế toán của UBND xã Thiên Hương bất ngờ bị kẻ gian “đột nhập” vào bên trong, đục phá két sắt, lấy đi số tiền khoảng hơn 100 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên đã đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đồng thời thực hiện việc rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Điều đáng nói, trông khi Công an huyện Thủy Nguyên đang điều tra, làm rõ vụ đột nhập táo tợn trên thì tiếp tục nhận được tin báo của Công an xã Tân Dương về việc, rạng sáng 29/5, có kẻ gian cậy phá cửa phía sau Phòng Tài chính- kế toán trên tầng 2 của UBND xã Tân Dương. Sau khi thực hiện việc đục phá két sắt nhưng không có tiền mặt, đối tượng lấy đi 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Sony Vaio màu đen.

Nhận thấy các vụ trộm cắp tình chất phức tạp, đối tượng manh động, liều lĩnh, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn, Công an huyện Thủy Nguyên đã quyết định xác lập chuyên án phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đấu tranh, triệt phá.

Đi sâu tìm hiểu, qua nguồn tin từ quần chúng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây ra các phị vụ trộm cắp trên là người ở địa bàn các xã Thủy Sơn, Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên.

Lúc này, Công an huyện Thủy Nguyên cũng nhận định, với bản chất liều lĩnh, manh động trong khi “phi vụ” trộm cắp ngày 29/5 không thành công đối tượng nhất định sẽ thực hiện “phi vụ” tiếp theo. Phương án mật phục, đón lõng đối tượng lập tức được thiết lập.

Kết quả, đến 5h ngày 31/5, qua phối hợp với lực lượng bảo vệ Công ty CP cấp nước - Xây dựng Hải Phòng, lực lượng Công an đã bắt gọn Đào Văn Mạnh khi đối tượng đang cậy cửa, đột nhập vào Phòng Tài chính- kế toán của Công ty rồi đục phá két sắt, trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ gồm: 1 bao tải dứa bên trong có 26.322.000 đồng; 3 máy tính xách tay, 3 két sắt đã bị phá, 2 ĐTDĐ, 1 xe đạp mini, 1 màn hình máy tính, 3 con dấu, nhiều đồ vật dụng như: mũ vải, khẩu trang, đèn pin... cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Mạnh tỏ ra rất lì lợm và ngoan cố, chỉ khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty CP cấp nước - Xây dựng Hải Phòng.

Tuy nhiên trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Mạnh đã phải cúi đầu thừa nhận đã thực hiện 3 “phi vụ” trộm cắp với cùng phương thức thủ đoạn như trên.

 An Nhiên