1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên - Huế:

Bắt cóc đôi nam nữ lên đồi đánh đập để đòi nợ

Đại Dương

(Dân trí) - Ngày 26/7, tin từ Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người liên quan đến vụ bắt cóc chiếm đoạt tài sản.

4 đối tượng bị bắt là Đoàn Viết Nhân (27 tuổi), Nguyễn Viết Hiền (25 tuổi), Lê Thanh Sang (23 tuổi) và Trần Công Ý (23 tuổi, cùng trú ở Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, Huỳnh Văn Quỳnh (SN 1998, trú tại huyện Phong Điền) có mâu thuẫn nợ nần tiền bạc với Đoàn Viết Nhân (SN 1993, trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Khoảng 21h đêm 22/7, Nguyễn Viết Hiền (SN 1995 trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) phát hiện Quỳnh đang ngồi uống trà sữa cùng chị Lê Thị C. (ngụ phường An Cựu, TP Huế) trên đường Bà Triệu. Hiền bèn điện thoại cho Nhân đến để giải quyết chuyện nợ nần với Quỳnh.

Khi Nhân tới, Hiền và Nhân đã xông vào đánh Quỳnh rồi kẹp cổ Quỳnh đưa lên xe ô tô biển số 75A-099.14 di chuyển lên đồi Thiên An. Chị C. trước đó cũng đã được đưa lên ngồi trên xe này.

Trên đường đi, Hiền yêu cầu Quỳnh điện thoại cho bố để trả số tiền 35 triệu đồng thì mới được về. Tiếp tục, Hiền gọi điện cho Lê Thanh Sang (SN 1997, trú phường An Tây, TP Huế) và Trấn Công Ý (SN 1997, trú thị xã Hương Trà) lên đồi Thiên An để hỗ trợ.

Bắt cóc đôi nam nữ lên đồi đánh đập để đòi nợ  - 1

Nhóm đối tượng bắt cóc đôi nam nữ lên đồi bị công an bắt giữ

Tại đồi Thiên An, 4 đối tượng tiếp tục đánh vào người của Quỳnh và bắt Quỳnh gọi cho bố đem tiền lên TP Huế trả nợ. Khi bố Quỳnh đem tiền lên đưa cho nhóm của Hiền tại cổng Bệnh viện Trung ương Huế (TP Huế) thì công an xuất hiện bắt giữ. 

Hiện Công an TP Huế đang tiếp tục làm rõ sự việc.