1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Bắt Chánh án TAND huyện vì nhận hối lộ

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Nguyễn Duy Hiệp - quyền Chánh án TAND huyện Thanh Liêm đã nhận tiền hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ án về những vi phạm trong khi thi công dự án B2B.

Ngày 30/6, Cục điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam, đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi làm việc và chỗ ở của Nguyễn Duy Hiệp (sinh năm 1975) - quyền Chánh án TAND huyện Thanh Liêm về hành vi nhận hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng chức vụ và quyền hạn, Nguyễn Duy Hiệp đã thi hành công vụ làm sai lệch hồ sơ, nhận tiền hối lộ trong quá trình xét xử vụ án về những vi phạm trong khi thi công dự án B2B, thuộc địa bàn xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm.

Trước đó vào ngày 2/6/2008, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 627/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung hạng mục công trình tuyến đường B2B vào dự án đường sơ tán cứu hộ dân kết hợp chắn túi nước huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, và giao Sở NN-PTNT, Hà Nam làm chủ đầu tư. Tổng dự toán công trình này là hơn 5,353 tỷ đồng, lấy từ nguồn vốn ngân sách.

Được biết, theo quyết định bổ nhiệm thì vào ngày 1/7, Nguyễn Duy Hiệp mới chính thức là Chánh án TAND huyện Thanh Liêm.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố chứng cứ tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và mở rộng điều tra làm rõ những người có liên quan.

Đức Văn