1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt băng nhóm giang hồ đánh hội đồng một giám đốc ở TPHCM

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong việc thuê nhà, ông Thạch thuê nhóm giang hồ đến đánh "dằn mặt" ông H. ngay trụ sở công ty khiến nạn nhân bị thương tật 21%.

Ngày 10/1, Công an quận 12 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Thạch (44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo công an, Thạch là người cầm đầu trong vụ nhóm giang hồ đánh tới tấp ông N.V.H. (50 tuổi), giám đốc một công ty trên đường Song hành quốc lộ 22 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) vào chiều 3/1.

Bắt băng nhóm giang hồ đánh hội đồng một giám đốc ở TPHCM - 1

Băng của Thiện và ông Thạch (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan công an (Ảnh Công an cung cấp).

Liên quan đến vụ việc, Công an quận 12 đang tạm giữ Hoàng Oanh Thiện (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cùng 5 người khác để điều tra cùng về hành vi trên.

Theo điều tra ban đầu, ông H. là giám đốc một công ty chuyên kinh doanh cho thuê nơi ở, có hợp đồng thuê nhà của Thạch trên địa bàn xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

Do 2 bên xảy ra tranh chấp, nợ nần, Thạch mướn Thiện đánh dằn mặt ông H. để gây áp lực, buộc trả tiền.

Bắt băng nhóm giang hồ đánh hội đồng một giám đốc ở TPHCM - 2

Ông H. (người áo trắng) bị nhóm của Thiện dồn vào góc tường để đánh (Ảnh cắt từ clip).

Chiều 3/1, Thạch đến trụ sở công ty để gặp ông H. nói chuyện nhưng 2 bên không tìm được tiếng nói chung.

Thời điểm này, Thiện cùng 5 thanh niên khác đi xe máy đến, ập vào dùng tay, chân, ghế sắt đánh hội đồng ông H. khiến nạn nhân bị thương tật 21%.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận 12 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Bắt băng nhóm giang hồ đánh hội đồng một giám đốc ở TPHCM - 3

Mắt bên phải của ông H. có dấu hiệu bị mù (Ảnh: Hoàng Thuận).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự nhanh chóng bắt giữ Thạch và băng của Thiện.

"Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong việc thuê mướn giữa Thạch với ông H.. Nhóm này đã có chuẩn bị, bàn tính từ trước. Các đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện ma túy và hoạt động có tổ chức", một cán bộ điều tra cho hay.

Vụ việc đang được Công an quận 12 tiếp tục điều tra, làm rõ.