1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Bắt bà "trùm" chuyên phân phối ma túy tổng hợp

(Dân trí) - Từ một mắt xích quan trọng trong đường dây vừa bị chặt đứt, các trinh sát đã lần ra đường đi của bà “trùm” chuyên phân phối ma túy tổng hợp trên địa bàn. Đối tượng bị bắt khi đang giao dịch 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng bị bắt khi đang giao dịch mua bán 12.000 viên MTTH (ảnh CTV)
Đối tượng bị bắt khi đang giao dịch mua bán 12.000 viên MTTH (ảnh CTV)

Trao đổi với phóng viên Dân Trí sáng nay (7/4), một lãnh đạo Công an Quận Hồng Bàng cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp trên địa bàn do Phạm Thị Thu Huyền (SN 1988. ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cùng một số đối tượng khác nắm giữ, điều hành.

Trước đó vào sáng ngày (6/4), các trinh sát thuộc Công an quận Hồng Bàng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang Huyền đang nhận 12.000 viên thuốc lắc từ Lê Văn Mang (SN 1987, ở quận 8, TP. Hồ Chí Minh) tại khu vực đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Huyền, lực lượng phá án thu giữ thêm 0,55kg ketamine.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huyền đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ tại cơ quan Công an, trước đó vào tháng 3 khi Công an Hải Phòng triệt phá thành công chuyên án 983 M, bắt quả tang Đoàn Văn Nghĩa (SN 1991, ở quận Lê Chân), thu giữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp thì cũng là thời điểm bà “trùm” ma túy Phạm Thu Huyền được lưc lượng phá án đưa vào tầm ngắm.

Tuy nhiên việc đấu tranh đối với đường dây ma túy cũng như bà “trùm” này khá khó khăn do các đối tượng tham gia đều có bề dày mua bán trái phép ma túy, bên cạnh đó do vận chuyển ma túy với số lượng lớn nên phương thức thủ doạn tinh vi và rất manh động.

Qua tập trung, xác minh, các trinh sát thuộc Công an quận Hồng Bàng đã làm rõ Huyền rất bạo tay trong các “phi vụ” mua bán với số lượng ma túy lớn. Để qua mắt cơ quan Công an, trước khi thực hiện việc mua bán, vận chuyển Huyền đều lên kế hoạch rất chi tiết và thường trực tiếp thực hiện các giao dịch. Đặc biệt ma túy thường được Huyền yêu cầu đóng gói dưới dạng gói café để dễ cất giấu.

Tuy nhiên, mọi di biến động cùng phương thức thủ đoạn của Huyền không qua được mắt các trinh sát thuộc Công an quận Hồng Bàng. Sau khi nắm vững mọi qui luật hoạt động của bà “trùm” này, Ban Chuyên án quyết định "cất vó". Các trinh sát trong đủ các vai từ xe ôm đến lái xe ta xi… được tung xuống các địa bàn nơi bà “trùm” có thể đi qua.

Kết quả đúng như đã lên phương án, các trinh sát đã bắt gọn bà “trùm” khi đang giao dịch với lượng ma túy lớn.

Hải Sâm