1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt 3 đối tượng đi ô tô dọc quốc lộ để trộm hộp đen container

(Dân trí) - Chiều ngày 6/9, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một nhóm chuyên đi xe ô tô trên quốc lộ 1A, phát hiện container sơ hở khi dừng đậu để thực hiện hành vi trộm cắp hộp đen.

Theo đó, thời gian gần đây, Công an huyện Cẩm Xuyên liên tục nhận được tin báo từ các lái xe container đường dài khi tạm dừng nghỉ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bị trộm mất hộp đen.

Gần đây nhất vào ngày 22/8 và ngày 4/9, có 2 xe container (đầu máy do Mỹ sản xuất) đang dừng trên tuyến tránh Hà Tĩnh (thuộc địa bàn xã Cẩm Vịnh) và thị trấn Cẩm Xuyên bị kẻ gian đánh cắp hộp đen.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến khoảng 23h ngày 4/9, từ nguồn tin báo, đơn vị này đã phối hợp công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) ập vào một nhà nghỉ tại khu du lịch Đá Nhảy, bắt nóng 3 đối tượng, một xe ô tô BKS 71A-04688 và tang vật gồm: 10 hộp đen, dụng cụ để cắt trộm các hộp đen, 2 gậy 3 khúc, 1 súng bắn điện, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.
Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Danh tính các đối tượng được làm rõ là: Nguyễn Việt Hào (SN 1990, trú tại thôn Vinh Hoa, xã Tự Du, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Võ Văn Hồng ( SN 1999, trú tại ấp Tân An, xã Tân Am, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), Lê Văn Ân (SN 1994, trú tại xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, để thực hiện trót lọt các vụ trộm, nhóm này đã dùng xe ô tô 4 chỗ chạy từ Nam ra Bắc và ngược lại, khi phát hiện các lái xe container mất cảnh giác là ra tay. Sau khi trộm được 10 hộp đen, nhóm đối tượng lại đóng thùng và chuyển vào Sài Gòn và tiếp tục đi trộm.

Hiện công an huyện Cẩm Xuyên đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Tiến Hiệp