1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt 2 thanh niên bán ma túy, thuốc lắc loại gây ảo giác mạnh

(Dân trí) - Biết khách đến massage, hát karaoke có nhu cầu sử dụng ma túy, thuốc lắc gây ảo giác mạnh, Hào và Nhân tìm mua các loại đắt tiền bán để kiếm lời.

Ngày 14/7, Công an quận 2 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy do Nguyễn Quốc Hào (sinh năm 1999, quê Bến Tre, ngụ quận Bình Tân) và Lương Đặng Siêu Nhân (sinh năm 1995, quê Đồng Tháp, ngụ quận 8) cầm đầu. 

Bắt 2 thanh niên bán ma túy, thuốc lắc loại gây ảo giác mạnh - 1
Hai đối tượng Nguyễn Quốc Hào (trái) và Lương Đặng Siêu Nhân

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 2 phát hiện đối tượng Hào có biểu hiện nghi vấn tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại các quận 1, 2, 8; quận Bình Tân, huyện Bình Chánh với số lượng lớn. “Đồng hành” với Hào là Lương Đặng Siêu Nhân.

Hai đối tượng này cùng làm việc tại các cơ sở massage và karaoke thuộc địa bàn quận 1 nên đã tìm cách mua ma túy loại đắt tiền, gây độ ảo giác mạnh như ketamine, thuốc lắc bán cho khách nhằm thu lợi bất chính.

Sau khi nắm được quy luật hoạt động phạm tội của 2 đối tượng này, tối ngày 30/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 2 phát hiện Nhân đi xe máy giao ma tuý tại giao lộ đường 38 - Quốc Hương (phường Thảo Điền, quận 2) nên tiến hành bắt giữ.

Bắt 2 thanh niên bán ma túy, thuốc lắc loại gây ảo giác mạnh - 2
Tang vật vụ việc

Mở rộng điều tra, chiều ngày 1/7, Công an quận 2 bắt giữ Nguyễn Quốc Hào khi đang điều khiển xe máy lưu thông trong đường nội bộ trước sảnh A của một chung cư trên địa bàn quận Bình Tân. 

Khám xét nơi ở của Hào và Nhân, công an thu giữ 0,326kg loại Ketamine và 0,104kg thuốc lắc.

Công an quận 2 đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Hoàng Thuận