1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt 2 nghi can xông vào nhà truy sát con nợ

(Dân trí) - Thiếu 400 ngàn nhưng không trả, Minh buông lời thách thức thì bị chủ nợ kéo người đến tận nhà truy sát.

Ngày 13/5, Công an quận 10, TPHCM đang tạm giữ 2 nghi can Dương Quốc Minh (19 tuổi) và Đàm Vĩnh Khang (21 tuổi, cùng ngụ quận 6, TPHCM) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Hai nạn nhân bị chém gây thương tích là Bùi Xuân Quyền (33 tuổi) và Bùi Xuân Quỳnh (30 tuổi, cùng ngụ quận 10, TPHCM).

2 nghi can Dương Quốc Minh và Đàm Vĩnh Khang tại cơ quan công an
2 nghi can Dương Quốc Minh và Đàm Vĩnh Khang tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, ngày 8/4 vừa qua, anh Bùi Xuân Quyền có mượn của Dương Quốc Minh số tiền 2 triệu đồng và thoả thuận sẽ trả góp trong vòng 24 ngày (tương đương 2,4 triệu đồng).

Sau khi góp được 20 ngày thì Quyền ngưng trả, khi bị đòi nợ thì Quyền hẹn lần hẹn lượt và còn thách thức Minh.

Bực tức, ngày 11/5, Minh rủ thêm Khang, Nguyễn Minh Nhân (18 tuổi, ngụ quận 4) và một đối tượng tên Đỉnh đi qua nhà Quyền để dằn mặt con nợ.

Cả nhóm chở nhau trên 2 xe máy đến trước số 159/22 Hòa Hưng (phường 12, quận 10).

Hung khí công an thu giữ
Hung khí công an thu giữ

Sau khi để Khang lại ở đầu hẻm trông xe, cả 3 đối tượng Minh, Nhân, Đỉnh cầm dao, mã tấu xông thẳng vào nhà Quyền truy sát.

Hậu quả 2 anh em Quyền và Quỳnh bị nhóm của Minh chém gây thương tích.

Gây án xong, cả nhóm lên xe rút khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 10 xác định được lai lịch nhóm đối tượng gây án nên tiến hành bắt giữ được Minh và Khang.

Hiện công an đang truy bắt 2 nghi can còn lại.

Đình Thảo

Bắt 2 nghi can xông vào nhà truy sát con nợ - 3