1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Bắt 2 đối tượng mang ná thun đi cướp điện thoại

(Dân trí) - Hai đối tượng cướp chiếc điện thoại rồi rồ ga bỏ chạy. Một người dân đã dùng xe máy đuổi theo truy bắt. Hai đối tượng đã dùng ná thún bắn trả song vẫn không thoát.

Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc cho biết, vào khoảng 15h ngày 22/5, trên đoạn đường Nguyễn Trung Trực thuộc khu phố 8 thị trấn Dương Đông, đối tượng Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1974, quê quán huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 52U4 4871 chở Nguyễn Vũ Linh (quê quán ấp Xẻo Lùng –xã Hòa Thuận, huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang) đến đoạn chân cầu Nguyễn Trung Trực phát hiện anh Phan Văn Bé Ba (sinh năm 1987, quê quán ấp Trung Bình, xã Thoại Giang) đang nghe điện thoại Apple F1. Lợi dụng sự sơ hở của anh Ba, đối tượng Nguyễn Vũ Linh đã giật điện thoại rồi lên xe Vinh chở tẩu thoát.


Đối tượng Vinh (bên phải) và Linh (bên trái) tại cơ quan điều tra

Đối tượng Vinh (bên phải) và Linh (bên trái) tại cơ quan điều tra

Nghe tiếng tri hô của anh Ba, một người dân gần đó đã dùng xe mô tô đuổi theo 2 đối tượng. Trong quá trình bị truy đuổi, Linh đã dùng nạ dây thun bắn trả. Đến khu vực ngã tư nghĩa trang huyện Phú Quốc, người dân đã đạp đổ xe của 2 đối tượng và khống chế, giao cho cơ quan công an.

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, 2 đối tượng đã khai nhận ra ngoài huyện đảo Phú Quốc làm công nhân trồng cây xanh và thuê nhà trọ ở ấp Lê Bát xã Cửa Cạn để ở. Do thiếu tiền tiêu xài, 2 đối tượng đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Vinh còn khai nhận có sử dụng ma túy.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc đã trao trả điện thoại cho anh Phan Văn Bé Ba và tiếp tục khám nơi ở của 2 đối tượng và mở rộng điều tra vụ án.

Nguyễn Hành