1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Băng trộm xe máy chuyên tháo rời bộ phận mang bán

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Xe máy trộm được, băng này tháo rời từng bộ phận, mang đi tiêu thụ nhiều nơi. Các đối tượng thừa nhận thu mua xe của nhiều nhóm khác.

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng nhóm 9 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy, do Đặng Đình Hải (24 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu.

Băng trộm xe máy chuyên tháo rời bộ phận mang bán - 1

Công an lấy lời khai đối tượng Hải.

Theo điều tra, ngày 7/6, Hải và Bùi Ngọc Quỳnh Như (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) trộm chiếc xe máy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 và bị cảnh sát bắt giữ sau đó 6 ngày.

Ngoài vụ trên, 2 đối tượng khai từng trộm 2 xe máy khác trên địa bàn quận 3.

Chiếc xe trộm được trong ngày 7/6, cặp đôi này đem bán cho Trần Ngọc Phương (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) với giá 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, Như khai bán 3 xe không giấy tờ cho Nguyễn Hồng Chung (33 tuổi, ngụ quận 12).

Băng trộm xe máy chuyên tháo rời bộ phận mang bán - 2

Các đối tượng trong băng trộm cắp, tiêu thụ xe gian bị bắt giữ.

Từ chứng cứ thu thập được, trinh sát bắt Phương, Chung và 3 đối tượng khác, thu giữ 3 xe máy.

Công an xác định, đây là băng trộm xe chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe trên địa bàn.

Xe trộm được, băng này tháo rời từng bộ phận mang đi tiêu thụ nhiều nơi. Các đối tượng trong nhóm khai nhận thu mua xe máy của nhiều băng trộm khác.