Bà Trương Mỹ Lan khai mua nhiều bất động sản cho con gái ở nước ngoài

Xuân Duy

(Dân trí) - Bà Trương Mỹ Lan khai khi con gái du học, bị cáo mua nhà cho ái nữ sinh sống và một số bất động sản khác để cho thuê, lấy tiền phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Chiều 1/10, HĐXX TAND TPHCM tiếp tục xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) liên quan tới phần tài sản trong vụ án.

Tại phiên tòa buổi sáng, HĐXX hỏi bà Trương Mỹ Lan liên quan tới phụ lục 4-10, nhưng bị cáo này nói cần thêm thời gian xem lại và trả lời tòa sau. Những phụ lục này nêu các tài sản liên quan tới Trương Mỹ Lan và đồng phạm có liên quan tới vụ án đang bị kê biên, phong tỏa, ngăn chặn.

Phiên làm việc buổi chiều, bị cáo Lan nói phụ lục 4-5 liên quan những bị can đang bị truy nã nên không có ý kiến.

Bà Trương Mỹ Lan khai mua nhiều bất động sản cho con gái ở nước ngoài - 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hải Long).

Phụ lục 6 thể hiện quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp 224 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tại tòa, bị cáo Lan nói số tiền của tất cả bị cáo trong vụ án, trừ đi phần của đồng phạm, phần còn lại sẽ dùng để trả cho các bị hại trong vụ án.

Phụ lục 7 thể hiện một số tài khoản của các công ty liên quan tới Vạn Thịnh Phát đang bị phong tỏa, ngăn chặn. Trả lời cho HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan xin tòa giải tỏa, xin lại 25% để các tổ chức trên đảm bảo hoạt động, còn 75% sẽ dùng để khắc phục hậu quả.

Liên quan tới các tài sản trong được liệt kê trong phụ lục 8, bị cáo Lan khai đối với những người đứng tên giúp bà tại Công ty Chứng khoán Tân Việt, sẽ dùng tài sản này để khắc phục hậu quả.

Đối với tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội), bị cáo Lan đồng ý bán để trả nợ và phần còn lại sẽ dùng để khắc phục hậu quả.

Đối với dự án Ngọc Viễn Đông, bị cáo Lan khai có giá hơn 4.500 tỷ đồng, đã được giải tỏa, bồi thường gần xong, nên xin HĐXX tạo điều kiện cho công ty của bà ta tiếp tục thực hiện dự án.

Đối với các tài sản được nêu trong phụ lục 9, bị cáo Lan nói có nhiều bất động sản khó bán, nhưng đồng ý đem vào làm tài sản để khắc phục hậu quả trong vụ án.

Bà Trương Mỹ Lan khai mua nhiều bất động sản cho con gái ở nước ngoài - 2

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Hải Long).

Phụ lục 10 bà Lan trình bày liên quan tới nhiều tài sản, trong đó có căn nhà tại quận 3 mua với giá 300 tỷ đồng, nhưng gặp vấn đề về pháp lý (đã bị cưỡng chế trong vụ án khác). Trình bày tại tòa, bị cáo Lan nói mong tòa thu hồi số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Đối với một số tài sản tại quận 1 có giá trị hơn 33.000 tỷ đồng, bị cáo Lan nói không thể định giá và không liên quan Vạn Thịnh Phát, xin HĐXX xem xét lại.

Đối với hàng chục tài sản tại Anh, Trung Quốc, bị cáo Lan nói không liên quan tới vụ án, chờ kết quả ủy thác tư pháp. Các bất động sản trên, bà chủ Vạn Thịnh Phát nói con gái học tập tại Anh, Trung Quốc, nên mua cho con để sinh sống, cho thuê lấy tiền phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Bên cạnh đó, bị cáo Trương Mỹ Lan khai có một tổ chức vay 1.000 tỷ đồng, nếu thu hồi nợ được sẽ dùng số tiền trên để bồi thường cho các bị hại trong vụ án.

Ngoài ra, đối với các tài sản không liên quan tới bà Trương Mỹ Lan, bị cáo này đề nghị HĐXX trả lại cho chính chủ.

Sau gần 2 tuần làm việc, phiên tòa đã kết thúc phần xét hỏi và sẽ tiếp tục làm việc vào ngày 4/10.