1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Án mạng từ tiếng khóc của trẻ con

(Dân trí) - Cho rằng Cường để con khóc “ồn ào”, Thương đánh Cường. Cường chạy đi lấy con dao đâm 1 nhát trúng ngực trái của Thương khiến Thương tử vong.

Ngày12/4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cường (sinh năm 1979, tại Thanh Hóa) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Lê Văn Cường tại phiên tòa ngày 12/4
Lê Văn Cường tại phiên tòa ngày 12/4

Theo cáo trạng, Cường và Hà Văn Thương là bạn, cùng làm chung với nhau tại một nhà xe. Thương là lái xe, còn Cường là bốc xếp.

Tối ngày 24/8/2015, Cường, Thương cùng nhóm bạn uống rượu tại quận Tân Phú. Sau khi cùng nhau đi nhậu về nhà xe (quận Tân Phú, TP.HCM), Cường cho con mình (20 tháng tuổi) ăn, cháu bé khóc lớn, Cường dỗ con nhưng cháu bé vẫn khóc.

Thương nghe cháu bé khóc nên bực mình rồi cãi nhau với Cường, dẫn đến ẩu đả.

Thương dùng tay đấm vào miệng Cường, Cường chạy đi lấy con dao đâm 1 nhát trúng ngực trái của Thương khiến Thương gục xuống đất.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu, tuy nhiên Thương đã tử vong.

Về phần Cường sau khi đâm chết bạn đã đến công an tự thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Xuân Duy