1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

8 công nhân cắt trộm dây cáp điện thoại bị khởi tố

(Dân trí) - Ngày 9/6, Thượng tá Đặng Quốc Vượng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hương Khê, cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội trộm cắp tài sản.

Theo Thượng tá Vượng, đêm 28/5, tuyến dây cáp điện thoại (chưa đưa vào sử dụng) trên địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê đã bị kẻ gian cắt trộm khoảng 1.000m, gây thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Khẩn trương điều tra, ngày 28/5, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hương Khê đã bắt gọn 8 đối tượng trong vụ trộm nói trên.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Hoa (SN 1990), Nguyễn Văn Huân (SN 1986), Đinh Văn Huy (SN 1988), cùng trú tại Quảng Bình; Lưu Trung Minh (SN 1991), Nguyễn Đình Tráng (SN 1986), Nguyễn Công Lộc (SN 1992), Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Đình Kỳ (SN 1990), cùng trú tại Nghệ An.

Cơ quan công an làm rõ, 8 đối tượng trên là lao động tự do được thuê dựng cột điện trên địa bàn xã Hà Linh, huyện Hương Khê. Trong quá trình lao động, phát hiện sơ hở của các nhà quản lý đường dây, chúng đã tổ chức trộm bán lấy tiền tiêu xài.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ cuối tháng 5 tới nay, chúng đã cùng nhau thực hiện trót lọt 3 vụ trộm dây cáp điện thoại, với số tài sản ước tính trên 200 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Hương Khê đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Đặng Tài - Văn Dũng