5 người Việt Nam sập bẫy "sang Lào đánh máy tính lương 20 triệu đồng"
(Dân trí) - Vi Văn Nhập nói với em trai và nhiều người khác sang Lào làm công việc "đánh máy tính", hứa hẹn mức lương lên tới 20 triệu đồng/tháng.
Ngày 27/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Tuyết Chinh (SN 1988, trú thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, Nam Định) và Vy Văn Nhập (SN 1983, trú xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội Mua bán người.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2023, Chinh được ông chủ người Trung Quốc gạ về Việt Nam tìm người đưa sang Lào bán cho các công ty lừa đảo. Ông chủ người Trung Quốc hứa cứ mỗi nạn nhân được đưa sang Lào thành công sẽ trả công cho Trinh 15 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Chinh (Ảnh: Hoàng Lam).
Khoảng tháng 9/2023, khi về Việt Nam, Chinh liên hệ với Vy Văn Nhập nhờ tìm người đưa sang Lào "làm công việc đánh máy tính, lương 20 triệu đồng/tháng, bao ăn ở".
Vy Văn Nhập rủ anh L.V.H. (SN 1997, trú cùng xã) đi Lào làm việc. Anh H. rủ thêm 2 người bạn của mình cùng đi.
Nhập cam kết với 3 người này sang Lào chỉ làm công việc đánh máy tính nhẹ nhàng, lương 20 triệu đồng/tháng, nếu không biết việc sẽ có người đào tạo, đảm bảo nơi ăn ở.
Nhập nói với các bị hại phía công ty sẽ trả lương đầy đủ, không bị bóc lột, cam kết "nếu công ty không trả lương Nhập sẽ trả lương".
Nhập gọi điện cho người em trai V.V.L (SN 1992) đang làm công nhân ở miền Nam thuyết phục đi "đánh máy tính" ở Lào. Em trai Nhập đồng ý và rủ thêm L.V.Đ. (bạn cùng phòng) đi.
Lĩnh án tù vì bán 5 người cho công ty lừa đảo qua mạng (Video: Hoàng Lam).
Ít ngày sau, theo chỉ đạo của ông chủ Trung Quốc, ngày 23/9/2023, Chinh và Nhập dẫn 5 người nói trên lên ô tô đi sang Lào. Cả 5 lao động này được đưa sang khu vực Tam giác vàng, bán cho một công ty nằm trong lãnh thổ nước Myanmar.
Theo yêu cầu của công ty, 5 người đàn ông kể trên phải thực hiện các vụ lừa đảo trên mạng xã hội, không được trả lương, bị bạo hành khi không hoàn thành chỉ tiêu.
Đến tháng 1/2024, cả 5 người tìm cách bỏ trốn nhưng lại bị lừa bán vào một công ty lừa đảo khác.
Cuối tháng 1/2024, họ tiếp tục thực hiện một cuộc đào tẩu khác nhưng chỉ có 4 người trở về được Việt Nam. Riêng nạn nhân L.V.Đ. đến nay chưa xác định được đang ở đâu.

Bị cáo Vy Văn Nhập (Ảnh: Hoàng Lam).
Từ tố cáo của 4 nạn nhân, Công an tỉnh Nghệ An đã lần lượt bắt giữ Chinh và Nhập. Riêng ông chủ người Trung Quốc đã đặt hàng Chinh tìm người hiện chưa xác định được danh tính, lai lịch cụ thể.
Tại phiên tòa sáng 27/3, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Phạm Thị Tuyết Chinh 9 năm 6 tháng tù, Vy Văn Nhập 9 năm tù.