1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

4 phạm nhân phá khoá, đào tẩu khỏi trại giam

Sau khi trốn khỏi trại tạm giam ở Nghệ An, các phạm nhân đã tìm cách vượt biên trốn sang Lào thì bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ.

Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, nơi giam giữ các phạm nhân trốn trại
Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, nơi giam giữ các phạm nhân trốn trại

Chiều ngày 15-8, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng công an phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng đã bắt giữ tại khu vực biên giới Việt Nam - Lào 3 phạm nhân trốn trại đang tìm cách vượt biên.

Trước đó, vào tối ngày 11-8, 3 phạm nhân gồm: Cao Xuân Thuận (SN 1978, trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu); Trần Anh Tài (SN 1979, trú phường Trường Thi, TP Vinh) và Lương Văn Kiều (SN 1991, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn; cùng thuộc tỉnh Nghệ An) và một phạm nhân khác đang bị giam giữ tại trại giam Công an tỉnh Nghệ An đã phá khóa phòng giam rồi bỏ trốn ra ngoài.

Được biết, phạm nhân Tài mang án trộm cắp tài sản, Kiều và Thuận cùng mang án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng một phạm nhân khác mang án làm giấy tờ giả, sau khi đào tẩu ra ngoài biết không thể trốn thoát đã quay lại trại giam đầu thú.

Sau khi đào tẩu khỏi trại giam, 3 phạm nhân trên đã tìm cách vượt biên trốn sang Lào. Chiều ngày 15-8, thông tin từ một cán bộ công an huyện Kỳ Sơn cho biết các phạm nhân Tài, Kiều và Thuận đã bị lực lượng công an phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ tại khu vực biên giới Việt - Lào, đoạn giáp ranh giữa huyện Kỳ Sơn và huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Theo Hải Vũ

Người lao động