Hải Phòng
4 án chung thân cho giấc mơ làm giàu từ buôn ma túy
(Dân trí) - TAND TP Hải Phòng vừa tuyên phạt mức án chung thân với 4 bị cáo Bùi Văn Tân (SN 1981), Nguyễn Tiến Hoàn (SN 1984), Quách Văn Kiên (SN 1986), Nguyễn Thị Thanh (SN 1967) trong đường dây mua bán ma túy số lượng lớn, liên tỉnh Hòa Bình - Sơn La - Hải Phòng.
4 bị cáo trong đường dây này phải ra đứng trước vành móng ngựa gồm: Bùi Văn Tân, ở khu 7, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Tiến Hoàn, quê ở xã Trường Thành, huyện An Lão, tạm trú thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang; Quách Văn Kiên, ở xóm Chùa, xã Tử Nê, chuyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Thị Thanh, ở số 7, ngõ Gia Tụ B, phường Trung Tụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đều bị Viện KSND TP truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan công an, Hoàn khai, đối tượng bỏ chạy là Quách Văn Kiên. Hoàn cùng với Kiên chung nhau mua 1 bánh heroin từ Mộc Châu, Sơn La mang về Hà Nội rồi thuê taxi về Hải Phòng để tiêu thụ. Kiên ngồi trên xe taxi cùng với chiếc túi đựng bánh heroin, đang trao đổi với khách mua thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Từ lời khai của Hoàn, Phòng PC47 - CATP Hải Phòng khẩn trương triển khai các mũi trinh sát, đón lõng. Đến 3h12 phút cùng ngày thì bắt được Quách Văn Kiên trên xe taxi BKS 30U-6792 do lái xe Mai Văn Hướng (SN 1987), quê huyện Nga Sơn - tỉnh Thanh Hóa điều khiển tại khu vực cống Kiều Sơn. Công an thu tại ghế sau nơi Kiên ngồi 1 bánh heroin, trọng lượng 362,60 gam cùng một số tang vật khác.
Các đối tượng khai nhận thông qua Bùi Văn Tân, khoảng cuối tháng 12 năm 2009, cả 3 tên bàn nhau mua “hàng trắng” từ Mộc Châu, Sơn La về bán kiếm lời. Chúng thỏa thuận, Tân là người cầm tiền đi mua heroin, hẹn địa điểm giao hàng để Hoàn và Kiên nhận về đem bán. Nguồn tiền mua heroin Hoàn là người bỏ vốn nhiều hơn, số còn lại là của Kiên. Tiền lãi thu được khi bán hàng, Tân được một nửa, còn Hoàn và Kiên chia nhau nửa còn lại.
Khoảng tháng 1/2010, cả 3 tên hẹn nhau ở một quán cà phê trên thị trấn Mường Khến - Hòa Bình. Theo thỏa thuận từ trước, chúng đặt mua 1 bánh heroin giá 6.800 USD. Hoàn giao cho Tân 6.200 USD để mua 1 bánh heroin ở Mộc Châu, Sơn La. Mua hàng xong, chúng cho xe chở về Hà Nội bán cho Nguyễn Thị Thanh ở khu Ngõ chợ Khâm Thiên 1 bánh heroin với giá 7.800 USD và 1 triệu đồng.
Sau đó 2 ngày, Kiên điện thoại cho Hoàn nói Thanh yêu cầu mua thêm 1 bánh heroin nữa, bảo Hoàn lên Hòa Bình “đi làm”. Tại đây, Hoàn đưa cho Kiên 5.200 USD và bảo Tân cùng đi mua heroin. 11h trưa hôm sau, khi đã có bánh heroin trong tay, Kiên và Hoàn đi xe khách từ Hòa Bình về Hà Nội và điện thoại cho Thanh. Chúng hẹn nhau giao hàng cho nhau ở ngõ Định Công. Hoàn giao cho Thanh 1 bánh heroin, Thanh nhận và trả cho Hoàn 152 triệu.
Nhận tiền xong Hoàn chia cho Kiên 41 triệu đồng. Lần cuối cùng, ngày 19/1/2010, Hoàn nhận được điện thoại của một “khách quen” ở Hải Phòng đặt mua 1 bánh heroin. Cả 3 tên tụ tập nhau tại nhà Kiên bàn tính làm tiếp phi vụ này. Hoàn đưa cho Tân 5.200 USD, Tân nhận tiền và rủ Kiên cùng đi lên Mộc Châu, Sơn La mua heroin về giao cho khách Hải Phòng. Đêm 20/1/2011, Kiên và Hoàn thuê xe taxi từ Hà Nội về Hải Phòng để giao hàng, thống nhất địa điểm giao tại khu vực gần siêu thị Big C - Hải Phòng. Tuy nhiên, khi xe vừa chạy đến chân cầu vượt Lạch Tray, Hoàn bị công an bắt giữ. Còn Kiên cho xe chạy đến khu vực cống Kiều Sơn gần đó cũng bị bắt nốt.