1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

3 cựu cán bộ công an bắn trộm dê của dân lĩnh án

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Tại phiên xét xử sơ thẩm chiều nay, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 3 cựu cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức) trong vụ bắn trộm dê của dân mức án từ 7-8 tháng tù.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội

Chiều 19/1, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đưa 3 bị cáo là cựu cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) là Nguyễn Văn Nhân, Bùi Tiến Tùng, Bùi Đình Việt ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm giảm lòng tin trong nhân dân. Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Nhân là người khởi xướng. 

Từ các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhân 8 tháng tù; Bùi Tiến Tùng 7 tháng tù; Bùi Đình Việt 7 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Trước khi tòa tuyên án, bị cáo Nhân khai, trưa 26/6/2023, sau khi hết giờ làm buổi sáng đã rủ thêm Bùi Tiến Tùng đi bắn chim. Sau đó, Tùng và Nhân rủ thêm Bùi Đình Việt đi cùng.

Cả 3 đi trên ô tô của Tùng đến khu vực xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). 

Khi các bị cáo đến thôn Đức Dương, xã An Phú thấy không có nhà dân, không có chim nên quay xe đi về.

Di chuyển được khoảng 2-3km, cả 3 bị cáo đều nghe thấy tiếng dê kêu trên núi.

Lúc này, Tùng dừng xe lại quan sát thấy trên mỏm đá cách mặt đất khoảng 3m có 2 con dê, quanh đây không có lều, lán, người chăn thả nên các bị cáo nghĩ đây là dê hoang, nổ súng bắn chết.

3 cựu cán bộ công an bắn trộm dê của dân lĩnh án - 1

Các bị cáo tại phiên xét xử chiều 19/1 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nhân khai, trong 2 con dê có 1 con to, 1 con nhỏ. Trong đó, con nhỏ Nhân bắn hai phát đạn còn con to chỉ bắt một phát.

"Khoảng cách từ nơi 2 con dê đứng xuống mặt đất khoảng 3m. Khoảng cách từ 2 con dê đến bị cáo là hơn 100m", Nhân khai.

Khi 2 con dê rơi từ mỏm đá xuống, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng ra khỏi xe để nhặt.

HĐXX hỏi: - Bị cáo suy nghĩ thế nào về hành vi của mình?

Nhân trả lời: - Thời gian qua, bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai. Bị cáo rất ăn năn, hối hận về hành vi mình gây ra để có hậu quả như hôm nay.

Nếu biết dê của người dân chăn thả, bị cáo sẽ không bao giờ làm như thế.

Bị cáo hối hận về việc gây ra đi quá xa

Tại phiên tòa chiều nay, cựu cán bộ công an Bùi Tiến Tùng khai, sau khi Nguyễn Văn Nhân nổ súng bắn 2 con dê khoảng 4-5 phút thấy không có người dân nên Tùng và Việt xuống nhặt lên xe. 

HĐXX hỏi: - Tại sao không lấy ngay mà đợi quan sát mới lấy?

Tùng trả lời: - Lúc đấy đợi người dân có chăn thả đến lấy hay không.

Vì sao khi bị người dân chặn đường lại bỏ chạy?, HĐXX truy vấn.

Tùng khai do sợ hãi. Trong khi bỏ chạy, bị cáo đã nhận thức việc bắn nhầm dê của dân. 

"Bị cáo thấy hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, qua thời gian tạm giữ, tạm giam bị cáo thấy rất hối hận về việc gây ra lại đi xa như vậy", Tùng khai.

Bị cáo Bùi Đình Việt khai, trong khi Nhân nổ súng bắn chết 2 con dê, Việt ngồi ghế phụ cạnh lái xe nên không quan sát rõ sự việc.

Sau khi bị người dân quây bắt, Việt và Tùng xuống nói chuyện tưởng dê hoang nên bắn, nếu là dê của dân sẽ bồi thường cho chủ dê.

3 cựu cán bộ công an bắn trộm dê của dân lĩnh án - 2

Bị cáo Nguyễn Văn Nhân được dẫn giải đến phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại tòa, người bị hại là anh Nguyễn Văn X. (43 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, nuôi dê tại địa phương từ năm 2007 với hình thức chăn thả trên núi, tối đuổi về nhà.

Đàn dê của vợ chồng anh X. có 49 con. Trước buổi trưa 26/6/2023, anh X.  đã từng bị mất dê 1-2 lần.

Anh X. khai, vào trưa 26/6/2023, trong lúc đang đi chăn dê tại khu vực núi Đốt (xã An Phú, huyện Mỹ Đức) thấy chiếc ô tô đi qua có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tìm chỗ ẩn nấp để theo dõi.

"Khi đang theo dõi, tôi nghe thấy 2-3 tiếng phụt hơi và thấy 2-3 con dê ngã ra nên gọi điện bảo người nhà chặn ô tô lại", anh X. nói và cho biết 2 con dê bị nhóm của Nhân bắn trị giá khoảng 6 triệu đồng. 

Sau đó, Nhân, Tùng, Việt đã bồi thường cho vợ chồng anh X. 20 triệu đồng.

Tại phiên tòa chiều 19/1, anh X. không có yêu cầu bồi thường đối với các bị cáo. 

"Cuộc sống có lúc sai lầm, tôi thấy các bị cáo đã nhận thấy sai lầm, biết sửa chữa nên mong quý tòa giảm nhẹ hình phạt cho họ", bị hại mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Trước khi phiên xét xử bước vào phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đánh giá lời khai "tưởng là dê hoang nên bắn nhầm" của các bị cáo là không có căn cứ.

"Tuy là công an, các bị cáo lại thiếu tu dưỡng đạo đức, rèn luyện, ngang nhiên thực hiện hành vi trái pháp luật giữa ban ngày, bằng vũ khí không được cho phép, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân tới lực lượng công an", đại diện VKS nêu. 

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm, nhân thân của các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Nhân 12-15 tháng tù.

Bùi Tiến Tùng và Bùi Đình Việt mỗi bị cáo từ 9 đến 12 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản, miễn hình phạt về trách nhiệm dân sự cho các bị cáo.