1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hậu Giang:

2 nhát dao, 2 thanh niên chia nhau 27 năm tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Lê Thanh Hiếu (SN 1998) và Trần Thanh Anh (SN 1985, cùng ngụ phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng của VKS, tối ngày 25/10/2014, Lê Thanh Hiếu cùng nhóm bạn khi đang đi chơi dọc bờ kè thị xã Ngã Bảy thì xảy ra mâu thuẫn với Đặng Văn Thành (SN 1994) và Dương Hoài Hận (SN 1991, cùng ngụ thị xã Ngã Bảy). Hiếu bị Thành và Hận vây đánh nên bỏ chạy.

Sau đó, Hiếu tìm gặp Trần Thanh Anh và một số người bạn rồi cùng nhau đi tìm Thành, Hận để trả thù. Khi cả 2 nhóm gặp nhau ở bờ kè thị xã Ngã Bảy thì xảy ra ẩu đả. Trong lúc đánh nhau, Hiếu lấy một con dao Thái lan đã thủ sẵn trong người ra làm hung khí thì nhóm của Thành, Hận bỏ chạy. Hiếu rượt theo đâm trúng một nhát vào người Hận. Sau đó, Hận bỏ chạy thêm một đoạn thì bị Hiếu đâm thêm một nhát khiến Hận gục tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm của Hiếu bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn Hận được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nhận được tin báo của người dân, cơ quan công an đến hiện trường điều tra và ngay sau đó bắt giữ Lê Thanh Hiếu; Trần Thanh Anh.

Trước hành vi của các bị cáo, tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hiếu 13 năm tù; bị cáo Trần Thanh Anh 14 năm tù cùng về tội "Giết người". 

                                                                                                G.H.Y