1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

2 cán bộ bị bắt vì chia tiền đền bù với dân

(Dân trí) - Trong quá trình làm hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng, Hàm và Trường đã cùng nhau kê khống ki-ốt vào hồ sơ đền bù tài sản của người dân. Khi có tiền đền bù về, Hàm và Trường thỏa thuận để lấy 2 phần tiền, còn các hộ dân lấy 1 phần.

Ngày 4/11, công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Hàm (33 tuổi, cán bộ địa chính xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp) và Nguyễn Thanh Trường (30 tuổi, chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Giao thông vận tải Nghệ An) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra của công an, Hàm và Trường là thành viên hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường nối các huyện miền tây Nghệ An đi qua huyện Quỳ Hợp. Vào tháng 1/2011, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Hàm và Trường đã câu kết với nhau khai khống thêm tài sản vào hồ sơ của các hộ dân để lấy tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Hai đối tượng Trường và Hàm tại cơ quan công an.
Hai đối tượng Trường và Hàm tại cơ quan công an.

Để thực hiện được kế hoạch này, Hàm và Trường đã tự khai khống thêm 6 ki-ốt vào biên bản kiểm kê tài sản của 6 hộ dân với tổng tiền phải bồi thường hơn 206 triệu đồng.

Sau khi kê khai xong, Hàm gặp 6 hộ dân nói trên để thông báo việc mình đã khai khống thêm ki-ốt, đồng thời thỏa thuận với các hộ này khi ký nhận tiền đền bù thì chia cho y 2 phần, các hộ lấy 1 phần tiền trong khoản đền bù này.

Vào tháng 3/2014, khi có tiền đền bù, 6 hộ dân đã đưa cho Hàm 94 triệu đồng và y đã chia cho Trường 44 triệu đồng.

Vụ việc sau đó bị bại lộ, công an huyện Quỳ Hợp đã vào cuộc điều tra làm rõ được hành vi phạm tội của Trường và Hàm.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã thông báo đến Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Quỳ Hợp, Đảng ủy xã Văn Lợi, đồng thời gửi thông báo cho sở GTVT đề nghị xử lý cán bộ đối với Nguyễn Thanh Trường và Phan Văn Hàm.
Nguyễn Duy