Volkswagen có thể khai tử Beetle

(Dân trí) - Tập đoàn xe hơi của Đức đang trong giai đoạn cải tổ mạnh mẽ để thực hiện mục tiêu trở thành thương hiệu ôtô số 1 thế giới vào cuối thập niên này. Hàng loạt cái tên được đưa vào tầm ngắm, trong đó có Beetle.

Volkswagen có thể khai tử Beetle


Tạp chí Der Spiegel cho biết mục tiêu lớn này của Volkswagen được thực hiện với việc sẽ cắt giảm những mẫu xe không mang lại lợi nhuận. Hiện chưa có dữ liệu bán hàng của năm 2014 nhưng trong năm 2013, Volkswagen bán được 109.517 chiếc Beetle, so với các mẫu xe khác như Jetta (871.413 xe), Golf (824.629 xe) và Polo (725.291 xe), riêng tại Úc, tính trong năm nay mới có 27 xe Beetle đến tay khách hàng, thấp hơn nhiều con số 102 chiếc cùng kỳ năm 2014. Ngoài Beetle, một số cái tên đáng chú ý cũng đang trong tầm ngắm của ban lãnh đạo bao gồm Scirocco và Polo…

Hiện Volkswagen vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai của huyền thoại một thời này nhưng theo tính toán của hãng, việc “khai tử” những mẫu xe ế ẩm sẽ tiết kiệm được khoản tiền 200 triệu euro.

Trong khi đó, Volkswagen lại đang phải tập trung nguồn lực của mình cho các dự án mới như việc mở rộng sản xuất phiên bản mới của chiếc Tiguina tại nhà máy Puebla, Mexico, một mẫu xe cỡ trung khác sẽ được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Chattanooga, Tennessee (Mỹ) và phiên bản mới của chiếc Tiguan tại Mỹ…, các dự án này sẽ tiêu tốn của hãng tốn khoản chi phí gần 2 tỷ USD.

Hiện tại, Volkswagen đã vượt qua GM để trở thành thương hiệu ôtô lớn thứ hai thế giới, tuy nhiên, việc lợi nhuận của hãng cũng thấp hơn dự kiến, buộc tập đoàn phải mạnh tay thực hiện chương trình cắt giảm này, hiện tập đoàn đang quản lí mười thương hiệu khác nhau cùng khoảng 300 mẫu xe với hơn trên khắp thế giới.

 Như Phúc
Theo Autonews, Der Spiegel 

Nhật Minh
 
Nhật Minh