Việt Nam có trường đua xe chuyên nghiệp đầu tiên

(Dân trí) - Có các đường chạy riêng cho các loại hình khác nhau và chỉ dành riêng cho bộ môn đua xe, trường đua Happyland đã chính thức đi vào hoạt động tại xã Thạnh Đức, Bến Lức tỉnh Long An, cách thành phố Hồ Chí Minh 30km.

Việt Nam có trường đua xe chuyên nghiệp đầu tiên - 1

Đây là trường đua riêng biệt đầu tiên tại Việt Nam dành cho các chủng loại ôtô và môtô khác nhau, không giống như các chặng đua của giải đua motor thể thao Việt Nam thường được thi đấu trong các sân vận động phức hợp ở các địa phương phía Nam.

Trường đua có quy mô 139.000m2 (bao gồm cả sân thi đấu và khu vực hậu cần), sức chứa 25.000 khán giả, với các đường đua phức hợp bao gồm 1,4km đường nhựa dành cho xe môtô; 1,1km đường offroad dành cho xe enduro, motocross và xe ATV, 400m đường đua tốc độ (drag 1/4mile); 7,5km đường đua dành cho ôtô rally cùng các vị trí dành cho sân tập Moto Gymkhana, xe đạp và môtô cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên…

Việt Nam có trường đua xe chuyên nghiệp đầu tiên - 2

Trong giai đoạn đầu tiên, hoạt động của trường đua sẽ bao gồm xây dựng và đào tạo lái xe cũng như tổ chức các giải đua (không cần qua đào tạo- dung tích xe dưới 150cc), sau đó là các giải đua sau khi đã qua công tác đào tạo (stunt, gymkhana, enduro, motorcross, miniGP…); và trong 5 năm tới phấn đấu đủ tiêu chuẩn quốc tế dành cho xe 600cc.

Trường đua đầu tiên của Việt Nam sẽ được sự hỗ trợ về tổ chức từ một quan chức thuộc Bộ Thanh niên và Thể Thao Malaysia, cùng với đó là sự góp mặt của một tay đua người Malaysia - Azlan Shah Kararuzaman (vô địch giải ARRC - Asia Road Racing Championship 600cc năm 2013) về huấn luyện về kỹ năng và kỹ thuật điều khiển xe môtô.

Như Phúc

Việt Nam có trường đua xe chuyên nghiệp đầu tiên - 3
Việt Nam có trường đua xe chuyên nghiệp đầu tiên - 4
Việt Nam có trường đua xe chuyên nghiệp đầu tiên - 5