Toyota đã vượt General Motors

(Dân trí) - Theo hãng tin AP, doanh số tiêu thụ toàn cầu của Toyota Motor Corp đã vượt qua General Motors (GM) trong quý 1/2007. Đây là lần đầu tiên Toyota bán được nhiều xe hơn GM và tạm thời chiếm ngôi vị quán quân của GM về doanh số.

Người phát ngôn của Toyota, ông Satoshi Yamaguchi cho biết trong 3 tháng đầu năm 2007, Toyota đã bán được tổng cộng 2,348 triệu xe trên toàn thế giới, cao hơn doanh số cùng kỳ của GM. Quý 1/2007, GM bán được 2,26 triệu chiếc xe.

 

Như vậy là bước đầu Toyota đã thực hiện được tham vọng tiếm ngôi GM về doanh số. Mặc dù đây mới chỉ là kết quả của 3 tháng đầu năm, nhưng là dấu hiệu cho thấy GM sẽ phải vất vả trong việc bảo vệ danh hiệu quán quân thế giới.

 

Năm 2006, tổng doanh số tiêu thụ xe của Toyota đã tăng 10% lên 9,018 triệu chiếc, trong khi GM tiêu thụ 9.18 triệu xe - khoảng cách là khoảng 162.000 chiếc.

 

Vài năm trở lại đây, Toyota tăng trưởng khá ổn định và giới phân tích cho rằng hãng ô tô lớn nhất xứ sở Phù Tang này sẽ vượt GM, vấn đề chỉ còn là thời gian.

 

Trong khi GM đang phải “gồng mình” chống đỡ khó khăn bằng việc cắt giảm nhân công và đóng cửa bớt nhà máy, thì Toyota lại không ngừng mở rộng hoạt động, nhờ sự thành công của các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, trong đó có Camry, Corolla và Prius.

 

Tại thị trường Mỹ, năm ngoái doanh số của Toyota tăng 12,9%, vượt qua DaimlerChrysler để giành vị trí thứ 3 tại đây. Thị phần của Toyota tại Mỹ đã tăng lên 16% trong tháng 3 vừa qua, vẫn đứng sau GM (22%) và Ford (17%).

 

Theo bản “kế hoạch toàn cầu” mà Toyota đã bị lộ hồi cuối năm ngoái, hãng này đặt mục tiêu chiếm 15% thị phần ô tô thế giới vào năm 2010.

 

Nhật Minh

Theo AP