Toyota bán ô tô có động cơ gỉ sét

96 động cơ xe Innova và Hiace của Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã gỉ sét vẫn được lắp ráp để bán cho khách hàng. TMV dù biết chuyện nhưng vẫn không thông báo cho khách hàng biết.

Tối 4/7, Tổng Giám đốc TMV Nobuhiko Murakami đã chính thức xác nhận: Do lỗi sai sót của bộ phận quản lý hàng hóa, TMV đã phát hiện một xe container trong đó có 96 động cơ bị lưu trữ tại cảng Hải Phòng từ ngày 29/1/2006 đến 28/2/2008. Trong số 96 động cơ nói trên, 90 động cơ được lắp ráp cho xe Innova và 6 động cơ cho xe Hiace.

 

Sau khi thực hiện hàng loạt công đoạn kiểm tra kỹ lưỡng và nghiêm ngặt tại nhà máy, bộ phận kiểm tra chất lượng của TMV đã khẳng định các động cơ trên hoàn toàn đạt tiêu chuẩn chất lượng của Toyota. Sau đó, 95 động cơ (không kể một động cơ được mang ra thử nghiệm) đã được lắp ráp cho các xe của Toyota.

 

Theo ông Nobuhiko Murakami, trong số các xe được lắp ráp động cơ này, 90 xe đã được bán cho 14 khách hàng, bao gồm 83 xe Innova J (được bán dưới hình thức bán buôn), một Innova G và 6 xe Hiace (5 xe còn lại vẫn đang nằm trong kho tại các đại lý).

 

Tuy nhiên, điều đáng nói là sau hơn 2 năm bị lãng quên, gần 100 động cơ đã gỉ sét và đổi màu vẫn được lắp ráp và bán cho người tiêu dùng mà phía TMV không hề thông báo cho khách hàng, đồng thời phải đưa ra những biện pháp hợp lý trước khi bàn giao xe.

 

Hiện TMV vẫn chưa có tuyên bố chính thức về việc đền bù thiệt hại cũng như khắc phục sự cố bán xe động cơ gỉ sét.

 

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực động cơ xe hơi, việc bỏ quên động cơ tại bến cảng với thời gian gấp hơn 6 lần thời gian tối đa cho phép (dưới 90 ngày) có thể dẫn đến những trục trặc kỹ thuật, khó bảo đảm an toàn cho động cơ. Hiện Cục Đăng kiểm VN đã cử cơ quan chức năng trực thuộc vào cuộc làm rõ vụ việc.

 

Theo Sông Bồ - Thế Dũng
Báo Người lao động