Toyota Aygo: Khẳng định sự khác biệt

Giữa Toyota Aygo, Citroën C1 và Peugeot 107 được giới thiệu tại triển lãm xe hơi quốc tế Genève tháng 3 vừa qua có tới 92% điểm chung. Tuy nhiên, Aygo cũng khẳng định được sự khác biệt của mình so với hai chiếc xe kia.

Aygo đọc theo âm Nhật là “Aïe Go”, tương đương với tiếng Anh là “I go” (nghĩa là tôi đến đây). Đây là chiếc compact cỡ nhỏ với chiều dài 3405mm, rộng 1615mm và cao 1465mm.

Aygo được trang bị hệ thống âm thanh hiện đại với đầu đọc CD, máy nghe nhạc ngoài. Kiểu dáng của Aygo khác biệt so với C1 và 107 ở chỗ nó “tròn” hơn.

Nét hiện đại của Aygo còn thể hiện ở chiếc lưới tản nhiệt, thanh cản sau, những chiếc ghế da cao cấp và các chi tiết trên bảng điều khiển, những chiếc lỗ thông gió kiểu dáng khác biệt. Dưới nắp capo của Aygo là động cơ 1.0 VVT-i.

Động cơ 3 xilanh sử dụng nhiên liệu xăng này có công suất 68 mã lực/6.000 vòng/phút, mômen xoắn cực đại 93Nm/3.600 vòng/phút và chỉ nặng 69kg. Tiêu hao nhiên liệu của động cơ này rất thấp, chỉ 4,6 lít/100km với lượng khí CO2 thải ra môi trường là 109g/km.

Động cơ này có thể được trang bị cùng hộp số tay 5 cấp hoặc hộp số tự động hoá. Các nhà thiết kế đã cố gắng giảm độ ồn và độ rung của động cơ với việc trang bị thanh đỡ động cơ ở mỗi bên và một thanh xoắn thay thể cho thanh đỡ thứ ba.

Thanh xoắn này sẽ giúp giảm bớt chuyển động quay của động cơ khi giảm tốc cũng như khi tăng tốc.

Theo DĐDN