Tập đoàn Volkswagen sẽ chia tách?

(Dân trí) - Theo một số nguồn tin, Tập đoàn Volkswagen - nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới - sẽ có sự chia tách thành 4 công ty con, nhằm tăng hiệu quả hoạt động, từ đó gia tăng lợi nhuận. Tập đoàn này hiện sở hữu 12 thương hiệu, trong đó có Bentley, Bugatti, Lamborghini...

Tập đoàn Volkswagen sẽ chia tách?

Volkswagen đang trong quá trình cải tổ mạnh mẽ từ bộ máy tổ chức đến sản phẩm nhằm hướng tới mục tiêu soán ngôi Toyota, trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Về bộ máy, theo một số nguồn tin của hãng thông tấn Reuters, Volkswagen sẽ được chia thành 4 công ty con, gồm: một công ty quản lý các thương hiệu xe du lịch bình dân (VW, Skoda, Seat); một quản lý các thương hiệu xe tải và xe thương mại (MAN, Scania, VW Commercial Vehicles); cùng hai công ty xe sang - một sẽ do Audi phụ trách (gồm Audi, Lamborghini và Ducati) và một do Porsche phụ trách (Porsche, Bentley và Bugatti).

Theo các nguồn tin này, cựu giám đốc BMW - ông Herbert Diess có thể sẽ lãnh đạo công ty gồm các thương hiệu xe du lịch bình dân khi ông chính thức về Volkswagen vào ngày 1/7 tới. Trong khi đó, công ty do Audi quản lý sẽ do ông Rupert Stadler đứng đầu; và công ty do Porsche quản lý sẽ được điều hành bởi ông Matthias Muller. Bộ phận xe tải có thể sẽ do ông Andreas Renschler điều hành.

Thông tin đầu tiên về việc tái cơ cấu bộ máy của Tập đoàn Volkswagen xuất phát từ tờ Handelsblatt của Đức, nhưng Volkswagen đã từ chối đưa ra ý kiến.

Theo một số nguồn tin nội bộ công ty, Volkswagen tái cơ cấu bộ máy nhằm thúc đẩy doanh số và các quyết định được đưa ra nhanh chóng hơn. Mội bộ phận sẽ có quyền tự quyết về sản phẩm và thị trường phân phối.

Doanh số chung của Tập đoàn Volkswagen trong tháng 5 vừa qua đã giảm tháng thứ hai liên tiếp lần đầu tiên trong vòng hơn 5 năm.

Nhật Minh

Theo Reuters

Tập đoàn Volkswagen sẽ chia tách?
 
Tập đoàn Volkswagen sẽ chia tách?