Rolls-Royce SUV sẽ không dùng khung gầm của BMW

(Dân trí) - Đích thân CEO của Rolls-Royce cho biết chiếc SUV đầu tiên trong lịch sử của hãng sẽ không chia sẻ hệ thống khung gầm với các mẫu BMW hiện cùng sở hữu của tập đoàn Đức này.

Phác thảo của chiếc Rolls-Royce SUV

Phác thảo của chiếc Rolls-Royce SUV

Với tên gọi nội bộ là Cullinan, chiếc SUV hạng siêu sang của Rolls-Royce sẽ sử dụng khung gầm bằng nhôm hoàn toàn mới và công nghệ khung gầm này sẽ là nền tảng cho tất cả các mẫu Rolls-Royce trong tương lai.

Tuy nhiên, CEO Torsten Mueller-Oetvoes vẫn giữ kín thông tin về chiếc Cullinan kể cả việc đây sẽ là mẫu 5 chỗ hay 7 chỗ ngồi.

Việc Rolls-Royce sẽ cho ra mắt chiếc SUV đầu tiên của mình được đánh giá là việc “không thể đừng” khi mà tất cả các đối thủ của hãng đều đã tham gia vào phân khúc này: Bentley sẽ có Bentayga vào năm tới, Lamborghini đang chờ lãnh đạo cấp cao phê duyệt cho chiếc Urus, và Aston Martin với mẫu concept DBX ra mắt tuần trước tại triển lãm ôtô Geneva.

Phác thảo của chiếc Rolls-Royce SUV

Phác thảo của chiếc Rolls-Royce SUV

Aston Martin DBX concept

Aston Martin DBX concept

Bentley Bentayga

Bentley Bentayga

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus

Ngoài ra, ông Mueller-Oetvoes cũng cho biết, SUV của Rolls-Royce sẽ không phải là xe off-road đúng nghĩa, nhưng sẽ có khả năng "đi thẳng từ nhà hát opera lên các khu nghỉ dưỡng trên dãy Alps, với đầy đủ chỗ ngồi cho hành khách cùng hành trang của họ."

Cũng theo vị quan chức này, Rolls-Royce hiện đang hoàn thiện những bản vĩ cuối cùng và sẽ được tham khảo ý kiến của khoảng 50 khách hàng hiện đang sở hữu Rolls-Royce tại Mỹ để đưa ra quyết định cuối cùng.

Như Phúc
Tổng hợp

SUV của Rolls-Royce sẽ mang tên Cullinan
 
SUV của Rolls-Royce sẽ mang tên Cullinan