Phim Fast and Furious đã phá xe thế nào?

(Dân trí) - Một công ty bảo hiểm đã dành thời gian thu thập thông tin và số liệu để tính toán mức thiệt hại mà 7 phần đầu của sêri phim tốc độ <i>Fast and Furious </i> gây ra. Và con số có thể gây choáng váng...


Dàn diễn viên trong Furious 7

Dàn diễn viên trong Furious 7

Công ty bảo hiểm Insure The Gap cho biết 7 phần phim đã "phá" hơn 419 triệu bảng (hơn 523 triệu USD), chủ yếu do làm hỏng xe, cũng như các công trình xây dựng, trong quá trình làm phim.

Công ty cho biết 169 chiếc ô tô "bình thường" đã bị hỏng và có 142 chiếc bị phá huỷ hoàn toàn. Ngoài ra, còn có 37 chiếc xe "đặc biệt" bị phá hỏng; trong đó đắt nhất là chiếc Lykan Hypersport của hãng W Motors, trị giá khoảng 3,4 triệu USD.

Hầu hết các xe đều bị phá hỏng dưới tay các nhân vật anh hùng trong phim. Cụ thể, 261 triệu bảng (gần 325 triệu USD) là do "phe chính" phá; phần còn lại là do "phe tà".

Báo cáo của công ty bảo hiểm Insure The Gap cũng cho biết sau phần 2 Fast 2 Furious, mức thiệt hại trong phần Fast and Furious: Tokyo Drift giảm đáng kể, do phim tập trung vào hoạt động đua xe đường phố chứ không phải cháy nổ. Từ phần Fast 5, thiệt hại tăng chóng mặt do phim lại chuyển hướng từ ô tô sang các cảnh phá nhà.

Hình ảnh chiếc Lykan Hypersport bị phá trong Furious 7:

Nhật Minh

Theo Carscoops,

Phim Fast and Furious đã phá xe thế nào? - 2
Phim Fast and Furious đã phá xe thế nào? - 3