Ô tô màu đen sắp lên ngôi?

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, hãng sơn DuPont vừa công bố Báo cáo màu sơn ô tô phổ biến trong năm (Automotive Color Popularity Report), và có vẻ như màu sơn bạc đang sắp bị màu đen lấn át.

Theo kết quả khảo sát của Dupont, màu bạc đã là màu sơn ô tô thịnh hành nhất trong suốt 7 năm, cho đến năm 2007 thì bị màu trắng và trắng bạc soán ngôi. Nhưng xu hướng mới chỉ kéo dài được 2 năm. Đến năm 2009, màu bạc giành lại vị trí đầu bảng.

 

Và giờ đây, màu đen đang có cơ vượt màu bạc. Năm 2010 này, trong số tất cả ô tô tiêu thụ trên toàn thế giới, có 26% sơn màu bạc, còn màu đen bóng chiếm 24% - một khoảng cách không quá xa để có thể hoán đổi ngôi vị vào năm sau.

 

Trong khi đó, màu trắng, ngọc trai và màu xám chỉ chiếm 16% trong tổng số ô tô bán ra trong năm 2010, tính đến thời điểm khảo sát tròn năm của Dupont. Nhà sản xuất sơn ô tô hàng đầu thế giới này cho biết sự trở lại của màu đen phần lớn là do các thị trường ngoài Mỹ. Thị trường Bắc Mỹ, ô tô màu trắng vẫn được ưa chuộng, với khoảng cách 3% so với màu đen và 4% so với màu bạc.

 

Vậy màu sơn nào ít được chuộng trong năm nay? Theo khảo sát của Dupont, đó là màu vàng, với tỷ lệ chỉ 1%.
 

Dưới đây là bảng kết quả khảo sát màu sơn ô tô được ưa chuộng trên toàn cầu và một số thị trường lớn:

 

Toàn cầu:
 
Ô tô màu đen sắp lên ngôi? - 1

 

Bắc Mỹ:
 
Ô tô màu đen sắp lên ngôi? - 2

 

Châu Âu:

 

Ô tô màu đen sắp lên ngôi? - 3

 
 
Nhật Bản:
 
Ô tô màu đen sắp lên ngôi? - 4

 

Trung Quốc:
 
Ô tô màu đen sắp lên ngôi? - 5

 

Nhật Minh

Theo Dupont