Ô tô đối diện nháy đèn là muốn nhường hay xin nhường đường?

PV

(Dân trí) - Lái xe trên đường thỉnh thoảng tôi thấy xe đối diện nháy đèn, "đá đèn" mà thật sự không hiểu như vậy có nghĩa là gì, mình được nhường đường hay cần nhường đường cho xe đó qua trước (Độc giả Hà Linh).

Không thể dễ dàng trao đổi trực tiếp như người đi xe máy, lại "cồng kềnh" hơn, nên người lái ô tô thường giao tiếp với nhau trên đường bằng đèn và còi. Nếu như bấm còi có nghĩa là báo hiệu nguy hiểm hoặc xin đường thì tôi thấy việc nháy đèn, hay còn gọi là "đá đèn", khá khó hiểu.

Trừ trường hợp ô tô đi ngược trên đường một chiều nháy đèn có ý nghĩa rõ ràng là báo hiệu nguy hiểm, hoặc trường hợp xe phía sau nháy đèn xin vượt xe cùng chiều phía trước là khá dễ hiểu, theo tôi, các trường hợp nháy đèn khác rất dễ hiểu sai, dẫn tới xử lý sai tình huống.

Ô tô đối diện nháy đèn là muốn nhường hay xin nhường đường? - 1

Một trường hợp xe bán tải nháy đèn khi chạy ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hồi năm 2022 (Ảnh cắt từ clip).

Tôi có thời gian sinh sống và làm việc tại một số nước châu Âu, được biết rằng trên đoạn đường hẹp, có chướng ngại vật, hai xe không thể đi qua cùng lúc, thì xe nào nháy đèn trước là tài xế có ý nhường đường cho xe còn lại đi qua trước.

Tuy nhiên ở Việt Nam, hình như ý nghĩa nháy đèn không phải như vậy; xe đối diện nháy đèn tức là muốn mình nhường đường cho họ đi trước thì phải, vì tôi thấy thường họ không dừng lại hay giảm tốc độ mà vừa nháy đèn vừa đi khá nhanh.

Tôi biết so sánh như vậy dễ bị nhiều người nói là "sính ngoại", là "sang Tây mà ở", nhưng việc này rõ ràng chỉ là quy ước kiểu tài xế tự hiểu với nhau. Cách hiểu khác nhau dễ dẫn tới xung đột, thậm chí nguy hiểm, vì thế cá nhân tôi thấy nếu cách áp dụng không thống nhất nên hạn chế nháy đèn, trừ các trường hợp thực sự khẩn cấp, như nhắc tài xế xe đối diện là phía trước có nguy hiểm, cần cẩn trọng.

Tôi thấy trong nhiều trường hợp khi tới gần, xe đối diện nháy đèn pha liên tục rất khó chịu, khiến tôi thấy bị chói mắt, gần như "mù" tạm thời, có cảm giác tài xế rất hung hăng, kiểu ngầm nói: "Tránh đường cho tôi đi". Nhiều tài xế đi ẩu lạm dụng việc nháy đèn, luôn muốn người khác phải nhường đường, chứ không hẳn là có thông điệp gì khẩn cấp.

Luật cũng quy định rõ là tài xế ô tô không được bật đèn pha khi gặp xe đi ngược chiều, với mức phạt là 800.000-1 triệu đồng. Việc nháy đèn chính là bật đèn pha; nếu chỉ để cảnh báo nguy hiểm thì nháy 1-2 lần là đủ, còn nháy liên tục chính là gây nguy hiểm cho xe đối diện.

Nếu là đường hẹp hoặc có chướng ngại vật, hai xe không thể đi qua cùng lúc, thì theo tôi, cả hai bên nên lựa xem bên nào gần chỗ hẹp hơn, khó xoay xở hơn thì nhường cho họ qua trước, chứ không phải là nháy đèn rồi nhấn ga để xí phần qua trước.

Độc giả Hà Linh

Bài viết này thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với ý kiến của báo Dân trí.