Đua phân hạng F1 2014 chặng Abu Dhabi:

Nico Rosberg giành lợi thế trong chặng đua cuối

(Dân trí) - Với khoảng cách giữa hai tay đua dẫn đầu đang là 17 điểm và việc nhân đôi số điểm tại chặng đua cuối - chặng 19 F1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix tại đường đua Yas Marina, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

Nico Rosberg giành lợi thế trong chặng đua cuối

Nico Rosberg giành lợi thế trong chặng đua cuối

Abu Dhabi một thành phố đang trong quá trình phát triển và được đầu tư khá nhiều vào cơ sở hạ tầng. Và một trong những điểm nhấn của Abu Dhabi đó chính là đường đua Yas Marina Circuit.

Ngày 1/11/2009, Yas Marina đã lần đầu tiên được chọn để tổ chức một sự kiện Grand Prix. Đặc biệt hơn, đây cũng là cuộc đua đầu tiên diễn ra vào buổi tối với ánh sáng rực rỡ như ban ngày.

Nằm trên quần đảo Yas, đường đua này được thiết kế rất hiện đại, mang hình dáng của đường đua F1 tương lai. Đường đua được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Hermann Tilke. Yas Marina được xây dựng bên cạnh một dòng sông, xung quanh đường đua có rất nhiều khu neo đậu cho các du thuyền sang trọng của các đại gia Trung Đông.

Nico Rosberg giành lợi thế trong chặng đua cuối

Ngoài hệ thống đường đua hiện đại, Yas Marina còn có hệ thống khách sạn 5 sao Yas Viceroy Abu Dhabi gồm 499 phòng… cùng nhiều khu vực quan sát cuộc đua và khu giải trí khác.

Yas Marina Circuit có chiều dài một vòng đua là 5.554m. Với việc phải thực hiện 55 vòng đua, các tay đua sẽ hoàn thành quãng đường 305.355m. Đường đua gồm 21 góc cua gồm 9 góc cua phải và 12 góc cua trái. Tốc độ cao nhất của đường đua lên đến 320 km/h và tốc độ trung bình đạt 195 km/h.

Với việc được thiết kế gồm nhiều góc cua hẹp cùng đường đua uốn lượn, Yas Marina đã mang lại khá nhiều thách thức cho các tay đua. Và đây đã trở thành một trong những đường đua hấp dẫn nhất trên thế giới.


Nico Rosberg giành lợi thế trong chặng đua cuối

Trong ngày đua phân hạng của chặng 19 F1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix tại đường đua Yas Marina, Nico Rosberg đã xuất sắc vượt qua đối thủ trực tiếp của mình là Lewis Hamilton để giành vị trí pole lần 11 trong mùa giải năm nay.

Nico Rosberg được xuất phát ở vị trí đầu tiên trong ngày đua chính thức với thành tích 1 phút 40 giây 480. Vị trí thứ hai thuộc về người đồng đội Lewis Hamilton với 1 phút 40 giây 866 và vị trí thứ ba thuộc về Valterri Bottas của William-Mercedes với 1 phút 41 giây 025.

Nico Rosberg giành lợi thế trong chặng đua cuối

Nico Rosberg giành lợi thế trong chặng đua cuối

Đang có một phong độ thi đấu rất cao, khoảng cách 17 điểm cùng với việc chặng đua cuối cùng này được nhân đôi số điểm, cơ hội dành cho Nico Rosberg là khá lớn.

Tuy nhiên, nếu Lewis Hamilton có được vị trí thứ hai trên bục podium trong ngày đua chính thức tại Yas Marina thì mọi công sức của Nico Rosberg đều vô ích. Một sai lầm trong chặng đua này cũng có thể trả giá bằng nỗ lực của cả mùa giải.

Với Nico Rosberg, anh sẽ cố gắng hết sức mình để có được vị trí cao nhất trên bục podium vào ngày mai, đồng thời hy vọng tay đua Valtteri Bottas của William-Mercedes có thể kìm chân được Hamilton ở vị trí thứ ba.

Còn với Hamilton, vị trí thứ hai là quá đủ với anh, chắc chắn tay đua người Anh này sẽ có những phương án thi đấu hợp lý, tránh những va chạm, sai lầm trong ngày đua chính thức ở Yas Marina.

Nico Rosberg giành lợi thế trong chặng đua cuối


Nico Rosberg giành lợi thế trong chặng đua cuối


Nico Rosberg giành lợi thế trong chặng đua cuối

Đón xem ngày đua chính thức của chặng 19 F1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix tại đường đua Yas Marina vào hồi 20 giờ ngày 23/11. Kết quả cuối cùng của mùa giải F1 2014 sẽ được quyết định tại đây.

Kết quả phân hạng F1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2014:

Đức Phúc