Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (2)

(Dân trí) - Trong danh sách 15 chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 không có tên một mẫu xe hiện đại nào. Không phải là Bugatti Veyron hay Lamborghini Reventón giá ngót 1,5 triệu USD, mà chiếc rẻ nhất cũng đắt hơn thế cả triệu USD.

Như đã giới thiệu ở phần trước, 8 vị trí đầu tiên thuộc về: 1962 Ferrari 330 TRI/LM, 1953 Ferrari 340/375 MM, 1966 Shelby Cobra, 1959 Ferrari 250 GT, 1931 Bentley 4-Liter, 1959 Ferrari 250 GT, 1935 Duesenberg SJ, và 1933 Delage D8S.

 

Đặc biệt, Ferrari chiếm tới 8 vị trí trong danh sách này.

 

1970 Ferrari 512S

 

Giá bán: 3.564.000 USD

Ngày bán: 20/5/2007

Địa điểm: Maranello, Italy

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (2) - 1
 

Chỉ có duy nhất 4 chiếc Ferrari như thế này, theo nhà đấu giá RM Auctions. Chiếc xe đã từng có mặt trong các giải đua lớn như Le Mans và 24 Hours of Daytona. Những chiếc xe có “bề dày lịch sử” như thế này gần như chắc chắn là không bao giờ mất giá qua thời gian.

 

1884 DeDion, Bouton et Trepardoux

 

Giá bán: 3,520,000

Ngày bán: 18/8/2007

Địa điểm: Pebble Beach, Cali, Mỹ

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (2) - 2
 

Chiếc xe chạy bằng hơi nước này có thể tạo ra một chủ đề tranh luận sôi nổi. Hãng Mercedes-Benz của Đức mang một niềm t hào lớn là ông tổ của hãng, quý ông Karl Benz đã phát minh ra chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới và đã được cấp bằng sáng chế vào năm 1886. Trong khi đó, chiếc xe DeDion của Pháp này lại được giới thiệu là ra đời từ trước đó vài năm. Nhà đấu giá Gooding & Co. đã gọi đây là “chiếc xe ô tô gia đình lâu đời nhất thế giới”. Một số ý kiến cho rằng có thể ông Benz chỉ là người đầu tiên đi đăng ký bảo hộ ý tưởng. Một số lại cho rằng có khả năng cả hai cùng là xe ô tô đầu tiên trên thế giới, vì Benz sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng xăng, còn chiếc xe này chạy bằng hơi nước.

 

1966 Ferrari 206 SP Dino

 

Giá bán: 3.267.000 USD

Ngày bán: 20/5/2007

Địa điểm: Maranello, Italy

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (2) - 3
 

Giá trị của chiếc xe được nâng lên nhiều nhờ lịch sử tham gia đường đua. Vào tháng 5/2007, chiếc xe đã được bán với giá cao hơn dự đoán khoảng 700.000 USD. Chiếc Ferrari 206 SP Dino đời 1966 này đã được phục chế lần cuối vào năm 1997.

 

1953 Ferrari 340 MM

 

Giá bán: 3.118.500 USD

Ngày bán: 20/5/2007

Địa điểm: Maranello, Italy

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (2) - 4
 

Theo Sports Car Market, sở hữu chiếc Ferrari đời 1953 này cũng giống như nắm trong tay chiếc vé vào cửa hạng nhất của tất cả các sự kiện lớn trong ngành công nghiệp xe hơi, trong đó tất nhiên không thể thiếu giải đua Mille Miglia, nơi khởi đầu cho những câu chuyện đặc biệt về chiếc xe này. Đường đua Mille Miglia, trong tiếng Italia có nghĩa là 1.000 dặm, được dùng để tổ chức đua xe từ năm 1927 đến 1957, sau đó bị đóng cửa sau một vụ tai nạn kinh hoàng khiến nhiều khán giả thiệt mạng. Nó được khôi phục trở lại như ngày nay vào năm 1977, dùng để tổ chức đua xe với tốc độ thấp hơn.

 

1912 Rolls-Royce Silver Ghost Double Pullman

 

Giá bán: 2.970.000 USD

Ngày bán: 18/8/2007

Địa điểm: Pebble Beach, Cali, Mỹ

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (2) - 5
 

Chiếc xe bóng bẩy nhờ phục chế này có tên gọi thân mật là “Corgi", vì hãng đồ chơi Corgi từng lấy nó làm chuẩn để sản xuất một mẫu ô tô đồ chơi. Đây có thể là chiếc xe Rolls-Royce quan trọng thứ hai hiện nay, sau chiếc Silver Ghost nguyên bản.

 

1960 Ferrari 250 GT SWB Competizione

 

Giá bán: 2.821.500 USD

Ngày bán: 20/5/2007

Địa điểm: Maranello, Italy

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (2) - 6
 

Năm 2002, một chiếc xe từng được chào giá khoảng 700.000 USD mà chẳng có ai mua, nhưng sau khi có thêm thông tin là chiếc xe đã tham gia một số chặng đua nổi tiếng thì 5 năm sau, giá đã vọt lên gần 3 triệu USD và lập tức có người mua. Cứ với đà này, lần sau đem đấu giá, chiếc xe có thể được trả với giá còn cao hơn.

 

1932 Alfa Romeo 8C 2300 Corto

 

Giá bán: 2.819.000 USD

Ngày bán: 22/6/2007

Địa điểm: Sussex, England

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (2) - 7
  

Một trong những thời điểm huy hoàng trong lịch sử đường đua của chiếc xe này là giải Mille Miglia năm 1933.

 

Sỹ Hoàng

Theo Business Week