Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (1)

(Dân trí) - Bạn cho rằng Bugatti Veyron giá 1,4 triệu USD là xe ô tô đắt nhất thế giới? Đúng như vậy nếu chỉ đề cập đến xe mới, còn nếu tính cả xe cổ thì siêu xe 1001 mã lực này còn “rẻ” hơn chiếc xe đắt nhất thế giới hiện nay gần 8 triệu USD.

Tạp chí Business Week đã tổng hợp danh sách 15 chiếc xe đắt nhất năm 2007, tất cả đều được bán trong năm, với giá từ 2,8 triệu USD đến 9,3 triệu USD.

 

1962 Ferrari 330 TRI/LM

 

Giá bán: 9,3 triệu USD
Ngày bán:
20/5/2007
Địa điểm:
Maranello, Italy

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (1) - 1
 

Chiếc Ferrari 330 TRI/LM trang bị động cơ V12 này đã từng giành chiến thắng trong giải đua Le Mans 1962 dưới sự điều khiển của tay lái huyền thoại Phil Hill và Oliver Gendebien. Dù khó tin nhưng nhà đấu giá RM Auctions cho biết thực tế là chiếc xe đua này đã được dùng để chạy thường ngày trên đường phố New York trong thời gian từ năm 1965 đến 1974. Thêm một thông tin thú vị bên lề nữa là chính chiếc xe này đã từng được chào bán với giá 8 triệu USD vào năm 2005 nhưng không ai mua.

 

1953 Ferrari 340/375 MM

 

Giá bán: 5,7 triệu USD

Ngày bán: 20/5/2007

Địa điểm: Maranello, Italy

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (1) - 2
 

Xe đua Ferrari động cơ V15 dung tích 5.0L này thực sự là “của hiếm” vì nó là một trong hai chiếc duy nhất loại này còn tồn tại cho đến ngày nay. Hơn nữa, cũng chỉ có 3 chiếc như thế được sản xuất.

 

1966 Shelby Cobra

 

Giá bán: 5,5 triệu USD

Ngày bán: 18/1/2007

Địa điểm: Arizona, Mỹ

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (1) - 3
 

Chiếc Shelby Cobra này lắp động cơ V8 tăng áp công suất 800 mã lực, ban đầu được thiết kế để làm xe đua, nhưng sau đó có một số thay đổi để có thể chạy hợp pháp trên đường phố. “Huyền thoại” Carroll Shelby đã từng sử dụng chiếc xe này.

 

1959 Ferrari 250 GT

 

Giá bán: 4,94 triệu USD

Ngày bán: 17/8/2007

Địa điểm: California, Mỹ

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (1) - 4
 

Lịch sử lăn bánh trên các giải đua lớn khiến chiếc xe này có giá trị hơn nhiều so với các xe tương tự khác. Nổi tiếng nhất có lẽ phải kể đến giải Le Mans, với tay đua lừng danh Bob Grossman người Mỹ.

 

1931 Bentley 4-Liter

 

Giá bán: 4,51 triệu USD

Ngày bán: 18/8/2007

Địa điểm: Pebble Beach, Calif., Mỹ

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (1) - 5
 

Đây là một trong 43 chiếc còn tồn tại hiện nay. Nó được bán với giá hơn 4,5 triệu USD vào mùa hè năm nay dù chuyên trang Sports Car Market đã mô tả như sau: "động cơ bị thủng, ghế rách, sơn bạc màu, và mui xe ọp ẹp." Tuy nhiên, có lẽ chính nét nguyên bản đó khiến chiếc xe được săn đón hơn là khi đã được phục chế đến "bóng mượt".

 

1959 Ferrari 250 GT

 

Giá bán: 4.455.000 USD

Ngày bán: 18/8/2007

Địa điểm: Pebble Beach, Calif., Mỹ

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (1) - 6
 

Nhờ thời gian 3 năm phục chế, chiếc Ferrari động cơ V12 màu đen này giờ đây trông “hoàn hảo” đến từng đường nét. Chỉ có điều nó không mang một lịch sử đua xe nào.

 

1935 Duesenberg SJ

 

Giá bán: 4,4 triệu USD

Ngày bán: 17/8/2007

Địa điểm: California, Mỹ

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (1) - 7
 

Chiếc Duesenberg này được giới thiệu là thiết kế dành cho nữ minh tinh Mae West, biểu tượng sex của nước Mỹ hồi thập niên 30, nhưng cô chưa bao giờ nhận chiếc xe. Nhà đấu giá RM Auctions cho biết đây là một trong 36 chiếc duy nhất được sản xuất.

 

1933 Delage D8S

 

Giá bán: 3,74 triệu USD

Ngày bán: 17/8/2007

Địa điểm: California, Mỹ

 

Những chiếc xe đắt nhất thế giới năm 2007 (1) - 8
 

Chiếc xe Pháp này được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Paris vào năm 1933. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong khoảng 15 giây, nhanh hơn một chiếc Bentley động cơ tăng áp cùng thời.

 

(Còn tiếp) 

Sỹ Hoàng

Theo Business Week