MotoGP 2016 chặng 7:

Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa

(Dân trí) - Ngày đua phân hạng chặng 7 Gran Premio Monster de Catalunya 2016 đã chứng kiến phong độ thi đấu rất xuất sắc của tay đua Marc Marquez đến từ Repsol Honda Team. Với thời gian 1 phút 43 giây 589 hoàn thành một vòng đua, Marquez đã mang về cho mình vị trí pole thứ ba trong mùa giải.

Chặng 7 MotoGP 2016 diễn ra tại đường đua Circuit de Barcelona-Catalunya. Đường đua này được chính thức xây dựng vào năm 1989 dưới sự hợp tác của chính quyền tự trị Catalan, hội đồng Montmeló Town và Royal Automobile Club of Catalunya. Nó được xây dựng với tiêu chí trở thành một đường đua đẹp và có nghệ thuật nhất Châu Âu.

Vào tháng 9/1991, đường đua Circuit de Barcelona-Catalunya được khánh thành và tổ chức sự kiện quốc tế đầu tiên là Spanish F1 Grand Prix. Đến năm 1995, sự kiện MotoGP đầu tiên được tổ chức tại đây với tên gọi Gran Premio de Catalunya. Cho đến thời điểm này, đây vẫn được coi là một trong những đường đua được thiết kế tốt nhất. Vào năm 2001, Circuit de Barcelona-Catalunya nhận giải thường “Best Grand Prix”của IRTA.

Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa - 1

Circuit de Barcelona-Catalunya được thiết kế với chiều dài một vòng đua là 4.727 m, chiều rộng 12 m và đoạn thẳng dài nhất là 1.047 m. Với việc phải thực hiện 25 vòng đua, các tay đua sẽ phải hoàn thành quãng đường là 118.200 m. Đường đua có 13 góc cua, bao gồm: 5 góc cua trái và 8 góc cua phải. Sức chứa của đường đua này là 104.000 người.

Tính đến thời điểm nay, Valentino Rossi đang là tay đua có thành tích tốt nhất tại Circuit de Barcelona-Catalunya. Tay đua người Ý đã sở hữu 6 chiến thắng chặng và 4 pole tại đường đua này. Trong khi, tay đua đang giữ kỷ lục về thời gian hoàn thành một vòng đua nhanh nhất tại đây là Dani Pedrosa với 1 phút 40 giây 893.

Tuy nhiên, với tai nạn nghiêm trọng khiến tay đua Luis Salom của đội đua SAG Team tử nạn ở FP2 (vòng chạy luyện tập thứ 2), ban tổ chức giải đua MotoGP đã quyết định sử dụng sa hình cho chặng 7 MotoGP 2016 giống với sa hình sử dụng tại thể thức đua Công thức 1. Và điều này đã giảm khá nhiều góc cua gắt tại Circuit de Barcelona. Sự kịch tính bị giảm bớt nhưng độ an toàn lại được nâng lên rất nhiều.

Trước đó, tay đua Luis Salom đã bất ngờ gặp phải một tai nạn rất nghiêm trọng ở FP2. Mặc dù, ngày chạy luyện tập được ngay lập tức dừng lại và xe cứu thương đã đưa Salom tới một bệnh viện tại Barcelona để thực hiện ca phẫu thuật. Thế nhưng, với vết thương khá nặng, tay đua người Mexico đã qua đời ở tuổi 25. Một tai nạn vô cùng đáng tiếc tại giải đua này. Kể từ sau tai nạn cướp đi mạng sống của Simoncelli vào năm 2011, đây là vụ tai nạn dẫn đến chết người đầu tiên tại hệ thống giải đua MotoGP.


Tay đua Luis Salom

Tay đua Luis Salom

Mặc dù thi đấu không quá ấn tượng trong các ngày chạy thử trước đó, nhưng với phong độ thi đấu rất cao trong ngày đua phân hạng, Marc Marquez đã xuất sắc mang về cho mình vị trí pole thứ 3 kể từ đầu mùa giải. Chung cuộc, Marquez có thành tích tốt nhất hoàn thành một vòng đua tại Circuit de Barcelona với 1 phút 43 giây 589. Thành tích tốt thứ hai thuộc về Jorge Lorenzo của Movistar Yamaha MotoGP với 1 phút 44 giây 056 và thành tích tốt thứ ba thuộc về Dani Pedrosa với 1 phút 44 giây 307.

Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa - 3
Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa - 4
Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa - 5
Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa - 6
Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa - 7
Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa - 8
Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa - 9

Kết quả phân hạng:

Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa - 10

Đón xem ngày đua chính thức chặng 7 Gran Premio Monster de Catalunya 2016 tại đường đua Circuit de Barcelona vào hồi 19 giờ ngày 5/6 (giờ Việt Nam).

Đức Phúc

Tổng hợp

Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa - 11
Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa - 12
Marquez xuất sắc có pole thứ ba từ đầu mùa - 13