MotoGP mùa giải 2015:

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

(Dân trí) - Ba ngày chạy thử đợt 2 tại đường đua Sepang đã kết thúc với kết quả nghiêng hẳn về phía nhà đương kim vô địch MotoGP Marc Marquez. Tay đua người Tây Ban Nha đã có thành tích xuất sắc nhất tại 2 trong 3 ngày chạy thử này.

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang
Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

Trong ngày chạy thử đầu tiên tại Sepang, với việc sử dụng hộp số liền mạch mới trên chiếc Yamaha YZR M1 2015, tay đua Valentino Rossi của Movistar Yamaha MotoGP đã đạt được thành tích tốt nhất với 2 phút 00 giây 414. Thành tích tốt thứ hai thuộc về Dani Pedrosa, với thời gian 2 phút 00 giây 543; và vị trí thứ ba thuộc về Pol Espargaro của Monster Yamaha Tech3 với thành tích 2 phút 00 giây 876.

Tân binh Aleix Espargaro của Team Suzuki MotoGP cũng có được thành tích rất tốt trong buổi chạy thử đầu tiên, anh về thứ tư với thời gian 2 phút 01 giây 055. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Marquez chỉ xếp thứ 6, với thành tích 2 phút 01 giây 190.

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

Bộ đôi của Ducati trên chiếc xe GP15 vừa được giới thiệu cách đây không lâu chỉ có được vị trí thứ 10 và 15, với thời gian lần lượt là 2 phút 01 giây 355 và 2 phút 02 giây 142. Trong khi đó, đội đua mới nhất của MotoGP là Suzuki cũng có thành tích khá khả quan: cả 2 tay đua của họ là Aleix Espargaro và Vinales đều nằm trong danh sách 10 tay đua có thành tích tốt nhất trong ngày chạy thử đầu tiên tại Sepang.

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

Trong ngày thử đầu tiên, thời tiết đã ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ cũng như thành tích của các tay đua. Đã có những thời điểm mưa quá to khiến buổi chạy thử phải dừng lại để đảm bảo an toàn cho các tay đua.

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

Tuy nhiên, đến ngày chạy thử thứ hai, thời tiết đã trở nên đẹp hơn, giúp cho các tay đua có khả năng thể hiện những pha tăng tốc cũng như thể hiện những kỹ thuật chạy xe của mình.

Thành tích 2 phút 00 giây 414 trong ngày đầu tiên của Valentino Rossi đã bị Marquez phá vỡ. Tay đua người Tây Ban Nha đã có thành tích tốt nhất trong ngày chạy thử thứ hai với thời gian 1 phút 59 giây 844.

Tay đua Jorge Lorenzo của Movistar Yamaha MotoGP đứng ở vị trí thứ hai với thành tích 1 phút 59 giây 902; và vị trí thứ ba thuộc về Andrea Iannone của Ducati, với thành tích 2 phút 00 giây 098.

Dường như đã quen dần với chiếc xe đua mới, bộ đôi của Ducati đạt được thành tích khả quan hơn trong ngày chạy thử này. Andrea Iannone về thứ 3 với thành tích 2 phút 00 giây 098. Còn Andrea Dovizioso có thành tích tốt thứ 4 với thời gian 2 phút 00 giây 250.

Sức mạnh của Marquez đã được thể hiện rõ nét hơn trong ngày chạy thử cuối cùng tại Sepang 2. Thành tích 1 phút 59 giây 115 của Marquez trong ngày chạy thử cuối cùng này giúp anh trở thành tay đua xuất sắc nhất. Và đây cũng là thành tích tốt nhất trong 3 ngày chạy thử tại Sepang lần này.

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

Marc Marquez thể hiện rõ ưu thế khi chạy thử tại Sepang

Với việc dần làm quen với “vũ khí” Yamaha YZR M1 2015, Jorge Lorenzo của Movistar Yamaha MotoGP xếp thứ hai với thành tích 1 phút 59 giây 437. Điều bất ngờ trong ngày chạy thử cuối cùng này đến từ tân binh Cal Crutchlow của CWM LCR Honda.

Đã có những thời điểm, Cal Crutchlow đã gây được khá nhiều áp lực với phần còn lại của MotoGP. Chung cuộc, tay đua người Anh tạm hài lòng ở vị trí thứ ba với thành tích 1 phút 59 giây 658 (nhanh hơn thành tích mà Marquez có được trong ngày chạy thử thứ hai tại Sepang).

Mặc dù thành tích cũng như phong độ của ba ngày chạy thử chưa thể khẳng định được toàn cảnh của mùa giải MotoGP 2015. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội rất tốt để các tay đua làm quen với các mẫu xe đua mới cũng như nắm bắt được phong cách thi đấu của các đội đua đối phương.

Các đội đua sẽ tiếp tục thu thập thông tin kỹ thuật về xe đua cũng như phản hồi từ các tay đua để chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải mới. Đợt tổng duyệt cuối cùng của mùa giải MotoGP 2015 sẽ được diễn ra tại đường đua Jerez, Tây Ban Nha từ ngày 14 đến 16 tháng 3 tới đây.

Đức Phúc

Đức Phúc
Đức Phúc

Đức Phúc

Tổng hợp

Đức Phúc
 
Đức Phúc