Malaysia mạnh tay xử lý xe máy độ

(Dân trí) - Tất cả chủ sở hữu và người sử dụng xe máy độ ở Malaysia sẽ chỉ có hai tuần từ thời điểm hiện tại để tháo hết các phụ kiện lắp thêm, đưa xe về nguyên bản; nếu không muốn bị phạtn hoặc tịch thu xe.


(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)

Cảnh báo này vừa được đưa ra bởi phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông Malaysia, ông Mahamad Akhir Darus trước khi cơ quan này mở đợt càn quét quy mô lớn đối với mô-tô, xe máy độ từ ngày 2/2 tới.

Chiến dịch sẽ đặc biệt chú ý tới các xe được độ động cơ, khối động cơ, chế hoà khí, ống xả và thay vành, thay lốp không đúng hãng. “Những kiểu thay đổi như vậy có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tăng nguy cơ tai nạn cũng như khiến xe máy kém an toàn đi,” ông Mahamad nói.

Người sử dụng xe máy độ không theo các quy định của Cục Giao thông đường bộ (JPJ) sẽ bị xử lý theo pháp luật. Ông Mahamad cho biết, chiến dịch này sẽ kéo dài cho đến khi cảnh sát thấy trật tự đã được lập lại.

Nhật Minh

Theo Paultan

Malaysia mạnh tay xử lý xe máy độ - 2
Malaysia mạnh tay xử lý xe máy độ - 3
Malaysia mạnh tay xử lý xe máy độ - 4