Lamborghini cân nhắc sản xuất xe 4 cửa

(Dân trí) - Trong khi Ferrari tuyên bố dứt khoát không sản xuất xe 4 cửa, thì lãnh đạo Lamborghini lại “úp mở” về khả năng sản xuất loại xe này.

 
Lamborghini cân nhắc sản xuất xe 4 cửa - 1
Mẫu xe bốn cửa Lamborghini Estoque từng ra mắt tại Triển lãm ô tô Paris 2008.
 
Hãng xe thể thao Ý lừng danh Lamborghini sẽ cân nhắc bổ sung một mẫu sedan thể thao 4 cửa vào danh mục sản phẩm trước nay vốn chỉ toàn xe 2 chỗ nhằm thu hút thêm khách hàng trong bối cảnh doanh số sụt giảm.
 
Trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở hãng ở Sant’Agata Bolognese, Ý, CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini cho biết một mẫu xe 4 cửa là kế hoạch rất khả thi.

 

Sản xuất xe 4 cửa sẽ cho Lamborghini cơ hội cạnh tranh với xe Quattroporte của Maserati và Rapide của Aston Martin. Kết quả kinh doanh của Lamborghini, thương hiệu thuộc tập đoàn Volkswagen, không mấy khả quan dù thị trường xe siêu sang - giá trên 200.000 USD - đang hồi phục. Doanh số 6 tháng đầu năm của hãng chỉ đạt 674 xe, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Tuy nhiên, ông Winkelmann cho biết, việc bổ sung bất cứ mẫu xe nào vào danh mục sản phẩm của Lamborghini, bên cạnh Gallardo và Murcielago, đều phải có khả năng đem lại doanh số tăng đột biến. Ông cũng nói thêm rằng hiện hãng chưa có kế hoạch hay quyết định cụ thể nào về việc này.

 

Lamborghini dù chưa bao giờ sản xuất xe sedan, nhưng từng sản xuất xe coupe bốn cửa từ cách đây 40 năm. Mẫu xe đó mang tên Espada, dừng sản xuất vào năm 1978. Hãng đã ra mắt một mẫu sedan mang tên Estoque vào năm 2008, nhưng mới chỉ là xe concept, chứ chưa có kế hoạch sản xuất thực tế. Bất cứ mẫu xe Lamborghini bốn cửa nào nếu ra mắt đều có thể là đối thủ cạnh tranh của Porsche Panamera, trong khi Porsche cũng đang trong quá trình sáp nhập với Volkswagen.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg