Honda ngừng bán xe Civic tại Nhật?

(Dân trí) - Theo tờ <i>Nikkei</i> của Nhật, Honda dự kiến chấm dứt tiêu thụ mẫu sedan hạng trung Civic tại thị trường nội địa ngay khi hết hàng lưu kho.

Tuy nhiên, Honda sẽ tiếp tục bán mẫu xe này ở các thị trường khác ngoài Nhật Bản. Honda Civic thế hệ mới dự kiến trình làng vào năm sau.

 

Honda ra mắt dòng xe Civic vào năm 1972 và từ đó đến nay đã tiêu thụ được gần 3 triệu xe chỉ riêng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhu cầu thị trường đối với mẫu xe này sụt giảm mạnh do dòng minivan và các xe cỡ nhỏ được ưa chuộng hơn. Tháng 10 vừa qua, doanh số tại Nhật của mẫu Honda Civic chỉ đạt 182 chiếc phiên bản thường và 270 chiếc phiên bản hybrid.
 
Honda ngừng bán xe Civic tại Nhật? - 1

 

Theo tờ Nikkei, ban đầu Honda dự kiến tiếp tục tiêu thụ xe Civic Hybrid, nhưng sau khi cân nhắc kỹ đã đi đến quyết định dừng bán tất cả các phiên bản của mẫu Civic tại Nhật. Tuy nhiên, công ty sẽ vẫn sản xuất dòng xe này tại nhà máy Suzuka ở Quận Mie, Nhật Bản, để phục vụ xuất khẩu.

 

Civic vẫn có có doanh số khả quan tại các thị trường ngoài Nhật Bản với tư cách là mẫu sedan chủ chốt của Honda.

 

Nhật Minh

Theo Nikkei