Hơn 60 chiếc cup vô địch của Red Bull Racing bị đánh cắp

(Dân trí) - Hơn 60 chiếc cup vô địch của đội đua F1 Red Bull Racing đã bị đánh cắp từ nhà máy của đội đua này ở Milton Keynes, Anh Quốc vào sáng thứ 7 vừa rồi. Giá trị vật chất của những chiếc cup này là không cao, vì phần lớn chỉ là bản sao, nhưng giá trị về tinh thần với Red Bull Racing là không thể tính nổi.

Hơn 60 chiếc cup vô địch của Red Bull Racing bị đánh cắp

Theo ông chủ của Red Bull Racing - ông Chiristian Horner cho biết, nhóm trộm gồm 6 tên đã sử dụng một chiếc 4x4 và một chiếc Mercedes-Benz màu đen, cả hai mang biển nước ngoài. Nhóm trộm đã rất hung hãn khi sử dụng xe đâm thẳng vào của chính của trụ sở, rất may mắn là không có bất cứ nhân viên bảo vệ nào bị thương.

Rất tiếc là không có nhân chứng nào nhận dạng được nhóm trộm trên. Thông tin duy nhất tại thời điểm này mà cảnh sát Thames Valley Police có được là nhóm trộm này gồm 6 người đàn ông mặc quần áo sẫm màu.

Hơn 60 chiếc cup vô địch của Red Bull Racing bị đánh cắp

Ông Hornere (trái) - chủ đội đua Red Bull Racing cho biết nhóm trộm đã dùng hai chiếc ô tô đâm thẳng vào trụ sở chính của đội (Ảnh: Getty Images)

Hơn 60 chiếc cup vô địch của Red Bull Racing bị đánh cắp

Sebastian Vettel vừa chụp hình kỷ niệm bên tủ trưng bày cúp của đội Red Bull Racing hồi đầu tuần trước (Ảnh: Getty Images)

Hơn 60 chiếc cup vô địch của Red Bull Racing bị đánh cắp


Hơn 60 chiếc cup vô địch của Red Bull Racing bị đánh cắp

Ông Chiristian Horner cho biết thêm: “Chúng tôi thắc mắc tại sao họ lại đánh cắp số cup trên. Số cup đó với chúng tôi có giá trị về mặt tinh thần rất cao, chúng tôi phải cố gắng rất nhiều để có được chúng. Giá trị thật của số cup này rất thấp, bởi vì phần lớn số cup trên chỉ là bản sao. Thật không công bằng với những người hâm mộ khi tới thăm trụ sở của Red Bull Racing mỗi năm để ngắm nhìn các danh hiệu F1”.

Đã có quá nhiều thông tin không vui ập đến với đội đua vô địch mùa giài F1 2013. Red Bull Racing đã có một mùa giải F1 2014 đáng quên với việc Sebastian Vettel không bảo vệ được chức vô địch của mình, Vettel chỉ có được vị trí thứ 5 chung cuộc.

Và sau khi mùa giải F1 2014 kết thúc, Vettel cũng chính thức nói lời chia tay với Red Bull để gia nhập Ferrari. Nỗi buồn của một mùa giải không thành công chưa kịp lắng xuống thì vụ trộm hơn 60 chiếc cup này lại xảy ra - một mất mát tinh thần đáng kể của đội đua Red Bull Racing.

Đức Phúc

Theo Dailymail

Hơn 60 chiếc cup vô địch của Red Bull Racing bị đánh cắp
 
Hơn 60 chiếc cup vô địch của Red Bull Racing bị đánh cắp