GM đóng cửa nhà máy tại Indonesia, ngừng sản xuất xe tại Thái Lan

(Dân trí) - Trong kế hoạc tái cơ cấu hoạt động toàn cầu, General Motors (GM) đã tuyên bố đóng cửa nhà máy Bekasi ở Indonesia vào giữa tháng 6 tới; dừng sản xuất xe Chevrolet Sonic tại Thái Lan từ giữa năm nay; đồng thời tái định vị Chevrolet là một nhà sản xuất SUV và xe bán tải.

GM đóng cửa nhà máy tại Indonesia, ngừng sản xuất xe tại Thái Lan

Việc tái cơ cấu này diễn ra hai năm sau khi GM quyết định ngừng hoạt động tại Australia - dự kiến hoạt động sản xuất sẽ dừng hoàn toàn vào năm 2017.

Đi vào hoạt động từ năm 1995 ở ngoại ô Jakarta, nhà máy Bekasi sản xuất xe Chevrolet Spin cho Indonesia và các thị trường ASEAN khác, nhưng mẫu xe 7 chỗ này có doanh số không đủ để GM tiếp tục duy trì hoạt động của nhà máy - đã không hoạt động từ năm 2005 đến 2013. GM cũng đề cập đến vấn đề chi phí nguyên vật liệu đắt đỏ và ít nhà cung cấp phụ tùng trong nước.

Dây chuyền lắp ráp xe SUV của GM tại Thái
Lan

Dây chuyền lắp ráp xe SUV của GM tại Thái Lan

Ông Michael Dunne - Chủ tịch GM Indonesia sẽ rời công ty vào cuối tháng 2 này, và Giám đốc tài chính Pranav Bhatt sẽ tạm thời giữ chức chủ tịch cho đến khi tìm được người thay thế chính thức.

GM Indonesia sẽ chuyển từ doanh nghiệp lắp ráp sang kinh doanh thuần tuý. Theo đó, công ty sẽ tiếp tục bán xe Chevrolet Orlando nhập khẩu từ Hàn Quốc, Captiva và Trailblazer nhập khẩu từ Thái Lan, thông qua mạng lưới đại lý.

GM đã có mặt tại Indonesia 8 thập kỷ, nhưng có thị phần dưới 1%, với doanh số năm ngoái đạt chưa đến 11.000 xe. Lãnh đạo công ty cho rằng đó là do GM phải cạnh tranh với các hãng xe Nhật trên “sân sau” của họ, và mẫu Spin có giá quá đắt tại Indonesia.

Xe Sonic 1.6

Xe Sonic 1.6

“Chúng tôi không thể tăng sản lượng xe Spin như dự kiến, dù bản thân sản phẩm thực sự tốt,” ông Stefan Jacoby - giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế của GM cho biết. “Chuỗi cung ứng xe Spin quá phức tạp; sản lượng thấp nên chúng tôi không thể nội địa hoá; và nếu tính toán chi phí thì chúng tôi thấy kém cạnh tranh.”

GM dự kiến sẽ hợp tác với Tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC) để sản xuất và bán các mẫu xe đa dụng (MPV) giá rẻ tại Indonesia. Một nhà máy mới nhỏ hơn nằm ở gần Jakarta sẽ được xây dựng để phục vụ mục đích này. Nhà máy này cũng sẽ sản xuất xe để cung cấp cho một số thị trường châu Á khác.

GM cũng sẽ tái cơ cấu hoạt động tại Thái Lan. Theo đó, nhà máy ở Rayong sẽ dừng sản xuất xe Chevrolet Sonic, và hãng sẽ tái định vị trở thành một nhà sản xuất SUV và bán tải.

Theo bạn, nên xử lý thế nào khi đi xe máy vào đường cao tốc?
Tịch thu xe ngay lập tức
Không nên tịch thu xe máy vì đây là phương tiện thiết yếu của người dân
Trước khi tịch thu xe cần thông báo rõ cho người dân được biết
  

Nhật Minh
Theo Paultan


Xe Sonic 1.6
 
Xe Sonic 1.6