Ford thu hồi 3,6 triệu xe

(Dân trí) - Ngày 3/8, hãng Ford đã công bố kế hoạch thu hồi 3,6 triệu xe các loại, để xử lý lỗi ở công tắc của hệ thống kiểm soát hành trình. Đây là lỗi có thể gây cháy.

Đợt thu hồi này liên quan đến dòng xe du lịch, xe con, bán tải, thể thao việt dã sản xuất trong thời gian từ năm 1992 đến 2004, cụ thể là các xe Ford Ranger, Ford Crown Victoria, Taurus SHO, Ford Explorer, Ford Explorer Sport Trac, Ford F-Series, Ford F-150,…

 

Hồi tháng 1/2005, Ford cũng đã từng phải mở đợt thu hồi gần 6 triệu xe cũng do lỗi này ở các xe bán tải, thể thao việt dã và xe du lịch.

 

Người phát ngôn của Ford cho biết hãng đã nhận được một số thông báo về các trường hợp cháy ở xe Ford Crown Victoria; tuy nhiên, chưa có trường hợp tai nạn hay tử vong nào liên quan đến lỗi này.

 

Ford cho biết công tắc của hệ thống kiểm soát hành trình bị trục trặc nên mặc dù hệ thống có thể không hoạt động nhưng điện vẫn được cấp liên tục, dẫn đến nguy cơ cháy chập.

 

Đây là đợt thu hồi xe lần thứ 6 của Ford, liên quan đến tổng cộng hơn 10,4 triệu xe, kể từ năm 1999 đến nay do lỗi ở hệ thống kiểm soát hành trình.

 

Một “thành tích” không mấy hay ho là đợt thu hồi lớn nhất tại Mỹ là 7,9 triệu xe Ford vào năm 1996, với lỗi ở công tắc khởi động.

 

Nhật Minh

Theo AP

Tìm Video các dòng xe Ford tại Baamboo.com