Ferrari đạt doanh số kỷ lục trong năm 2012

(Dân trí) - Ferrari cho biết trong năm 2012 vừa qua, hãng đã đạt doanh số kỷ lục, dù chỉ tăng nhẹ so với năm 2011.

Từ trái qua phải là các xe: Ferrari FF, SA Aperta, và California
Từ trái qua phải là các xe: Ferrari FF, SA Aperta, và California

 

Doanh số toàn cầu của Ferrari trong năm 2012 tăng khiêm tốn 4,5% lên 7.318 xe, nhưng đủ để lập một kỷ lục mới. Đặc biệt, doanh số của hãng ở các thị trường quan trọng đều tăng mạnh.

 

Cụ thể, tại Mỹ, doanh số của Ferrari đã tăng 14,6% lên mức kỷ lục 2.058 chiếc. Năm ngoái cũng là lần đầu tiên Ferrari bán được hơn 2.000 xe tại Mỹ.

 

Thị trường châu Âu “khó nhằn” hơn với Ferrari trong năm 2012, nhưng cũng có một vài điểm sáng. Ví dụ, tại Anh, doanh số của Ferrari đã tăng 20,4% lên 673 xe; tại Thụy Sĩ, doanh số tăng 17,4% lên 357 xe; và tại Đức - thị trường lớn nhất châu Âu của Ferrari, doanh số tăng 8,2% lên 750 xe.

 

Do tình hình khủng hoảng nợ công, Ferrari không tránh được doanh số sụt giảm mạnh tại quê hương Ý - doanh số giảm 46% xuống còn 318 xe.

 

Theo hãng tin Reuters, năm 2012 vừa qua, Ferrari chỉ bán được duy nhất một chiếc xe mới và một chiếc xe cũ ở Hy Lạp, trong khi hồi năm 2007 - năm trước khi xảy ra khủng hoảng ở nước này, Ferrari còn bán được 21 chiếc xe mới và 27 xe cũ.

 

Tại Trung Quốc, bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan, doanh số của Ferrari trong năm 2012 vừa qua chỉ tăng 4% lên 784 xe. Ferrari cho biết, trong số đó, 500 chiếc bán được tại Trung Quốc đại lục.

 

Ngoài ô tô, các sản phẩm thương mại, dịch vụ khác của Ferrari, như bán lẻ, nhượng quyền và thương mại điện tử, cũng đắt khách trong năm ngoái, với doanh thu tăng 40% lên 66,9 triệu USD.

 

Tổng doanh số năm 2012 của Ferrari đạt 2,43 tỷ euro (3,2 tỷ USD), tăng 8% so với năm 2011, đem về lợi nhuận ròng 244 triệu euro (khoảng 326 triệu USD), tăng 17,8%.

 

Nhật Minh

Theo Leftlane, Reuters