Cuộc đua ưu đãi leo thang tại nhóm SUV cỡ B, nhiều xe giảm sâu hơn trước
(Dân trí) - Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce và một số mẫu SUV cỡ B khác đều được giảm giá sâu trong tháng 7, thậm chí có sản phẩm được nhà phân phối hạ giá niêm yết.
Bước sang tháng 7, thị trường ô tô Việt Nam tăng tốc cạnh tranh khi cuộc đua ưu đãi tiếp tục leo thang. Tại phân khúc SUV cỡ B được đông đảo khách hàng quan tâm, nhiều màn "so găng" khốc liệt đã được trình diễn, đa phần các sản phẩm có mức giảm sâu hơn tháng trước, thậm chí được hạ giá bán lẻ đề xuất.
Toyota Yaris Cross
Vốn thường xuyên được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương với mức giảm quy đổi 33-37 triệu đồng, Toyota Yaris Cross gây chú ý khi được nâng mức ưu đãi trong tháng 7. Theo đó, cả hai phiên bản của mẫu xe này đều được giảm 50 triệu đồng, hạ giá thực tế xuống 650-678 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nguyễn Lâm).
Mitsubishi Xforce
Không kém cạnh đối thủ, Mitsubishi Xforce có khuyến mại tới 100% lệ phí trước bạ hoặc hỗ trợ tài chính trong tháng 7, quy đổi thành mức giảm 55-66 triệu đồng tùy phiên bản. Ở tháng trước, mẫu xe này cũng có ưu đãi nhưng chỉ được giảm 45-55 triệu đồng.
Với mức ưu đãi mới, giá bán thực tế của Mitsubishi Xforce được giảm xuống 545-665 triệu đồng. Khoảng giá này dễ tiếp cận hơn giá bán của Yaris Cross sau ưu đãi, đem lại cơ hội thu gọn khoảng cách trong cuộc đua doanh số.

Mitsubishi Xforce 2026 được nâng cấp một số trang bị, đưa về Việt Nam từ tháng 11. Giá bán lẻ đề xuất của xe tăng nhẹ so với trước đây nhưng kể từ khi được mở bán, sản phẩm này liên tục có ưu đãi giảm giá, thậm chí gia tăng theo thời gian (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).
Hyundai Creta
Trong tháng 7, Hyundai Creta tiếp tục được nhà sản xuất hỗ trợ tiền mặt và tặng quyền lợi thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim, nhưng giá trị ưu đã có thay đổi, tăng từ mức 65 triệu lên tới 79 triệu đồng. Hiện tại, mẫu xe Hàn Quốc đang được phân phối với 4 phiên bản, đi kèm giá bán lẻ đề xuất dao động 599-715 triệu đồng.

Giá bán lẻ đề xuất của Hyundai Creta không chênh lệch quá nhiều với các đối thủ nên ưu đãi giảm giá là cần thiết, trong bối cảnh cuộc đua khuyến mại tại phân khúc B-SUV chưa có dấu hiệu hạ nhiệt (Ảnh: TC Motor).
VinFast VF 6
Ngoài những mẫu xe kể trên, một số mẫu SUV đô thị cỡ B khác được nhà phân phối hạ giá niêm yết trong tháng 7. Đáng chú ý nhất là VinFast VF 6 với giá bán mới khởi điểm từ 646 triệu và cao nhất lên tới 699 triệu đồng, tức giảm 43-46 triệu đồng so với trước đây.
VF 6 đang là cái tên hút khách nhất nhóm B-SUV, chủ yếu nhờ ưu đãi miễn phí sạc kéo dài đến năm 2029 (tối đa 10 lần/tháng). Với giá bán mới, mẫu xe này sẽ duy trì được vị thế dẫn đầu, theo nhận định của giới chuyên gia.

VinFast VF 6 Eco (Ảnh: Phùng Thế Trọng).
Honda HR-V G
Lần đầu tiên, Honda HR-V được nhà phân phối điều chỉnh giá niêm yết khởi điểm kể từ khi được nâng cấp giữa vòng đời tại Việt Nam, áp dụng từ 1/7. Theo đó, phiên bản G của mẫu xe này được áp dụng giá bán lẻ đề xuất mới là 669 triệu, giảm 30 triệu đồng so với trước đây.
Dù vậy, giá khởi điểm mới của Honda HR-V vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung của phân khúc SUV đô thị cỡ B. Bù lại, sản phẩm này sở hữu hệ thống an toàn chủ động (ADAS) ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, có thể thu hút được những khách hàng quan tâm tới yếu tố công nghệ và thương hiệu Nhật Bản.

Trong hình là Honda HR-V G. Cuối tháng 2, phiên bản hybrid của dòng xe này (e:HEV RS) được nhà phân phối giảm giá niêm yết 34 triệu, hạ còn 835 triệu đồng (Ảnh: Văn Nghĩa).
Kia Seltos
Kia Seltos được nhà sản xuất giảm giá bán lẻ đề xuất ở hầu hết các phiên bản, với mức giảm dao động 10-36 triệu đồng.
Sau khi điều chỉnh, giá bán của Kia Seltos đã tiệm cận mức giá sau ưu đãi của một số đối thủ. Động thái này có thể giúp mẫu xe Hàn Quốc cải thiện sức cạnh tranh, trong bối cảnh doanh số hiện chỉ ở mức trung bình của phân khúc.

Kia Seltos từng là sản phẩm bán chạy nhất phân khúc SUV đô thị cỡ B ở năm 2021 và 2022, nhưng đến nay không còn duy trì được độ “hot” trước sự cạnh tranh của nhiều đối thủ mới (Ảnh: Kia).
Sau 5 tháng đầu năm, VinFast VF 6 đang dẫn đầu phân khúc SUV đô thị cỡ B với lũy kế doanh số đạt 11.057 chiếc. Toyota Yaris Cross ở vị trí thứ 2 với 6.940 xe được tiêu thụ, nhưng khoảng cách này chưa đủ an toàn với Mitsubishi Xforce nằm ở xếp hạng 3 (5.204 chiếc).
Hyundai Creta (3.884 xe) suýt soát vượt qua Kia Seltos (3.827 chiếc). Honda HR-V tuy có giá bán lẻ đề xuất đắt nhất phân khúc nhưng vẫn tiêu thụ được 2.052 xe, hút khách hơn Mazda CX-3 (469 chiếc).










