Chinh phục đèo Omega với xe Yamaha Exciter 150

Sau khi chính thức ra mắt giới hâm mộ ngày 18/12/2014 vừa rồi, Yahama Motor Việt Nam đã tổ chức hành trình trải nghiệm xe Yamaha Exciter 150, chinh phục đèo Omega với hánh trình khởi hành từ thành phố biển Nha Trang và kết thúc tại Đà Lạt.

Yamaha Exciter 150 có thiết kế mới mẻ với nhiều chi tiết được lấy cảm hứng từ các dòng xe thể thao phân khối lớn của hãng. Các chi tiết 2 đèn định vị LED, yếm, đuôi xe, ống pô và chiếc bánh lớn 120 ở sau giúp xe có dáng vẻ thể thao hơn.

Chinh phục đèo Omega với xe Yamaha Exciter 150

Hành trình với đoạn đường gần 150 km kéo dài từ thành phố biển Nha Trang đến Đà Lạt thành phố sương mù. Chuyến hành trình với sự tham gia của hơn 30 thành viên tham gia bao gồm các phóng viên nhà báo và các thành viên trong câu lạc bộ Exciter toàn quốc.

Với thông điệp “The King of Street” và tham vọng trở thành dòng xe côn tay thể thao cao cấp thống lĩnh thị trường, Yamaha Motor Việt Nam tổ chức chuyến hành trình chinh phục một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam này nhằm mang đến những trải nghiệm đích thực về xe Exciter 150 Fi.

Chinh phục đèo Omega với xe Yamaha Exciter 150

Đoàn nhận xe tại đại lý của Yamaha tại Nha Trang và khởi hành vào đầu buổi chiều. Các thành viên tham gia nhận xe và kiểm tra tổng quát, được hướng dẫn cụ thể về cách vận hành xe, những yếu tố liên quan đến sự an toàn khi tham gia hành trình và tất nhiên là các dụng cụ đồ bảo hộ cũng được các chuyên viên Yamaha Motor Việt Nam hướng dẫn tận tình.

Đoàn xe thu hút sự chú ý của người dân bên đường, xe vận hành êm ái trong khu vực thành thị và cả vùng đường vắng ngoại ô. Đến với khu đoạn vượt đèo Omega, đây có lẽ là đoạn khó khăn nhất cho đoàn bởi ảnh hưởng của thời tiết xấu khiến mưa phùn và thêm vào đó là sương mù dày đặc cộng với nhiệt độ khá lạnh tại độ cao hơn 1500m. Đoàn buộc phải leo đèo với vận tốc nhỏ và leo dốc, cùng với đó là băng qua khúc cua hẹp, đường lởm chởm nhiều ổ gà.

Chinh phục đèo Omega với xe Yamaha Exciter 150

Băng qua đèo Omega một cách suôn sẻ, đoàn đến Đà Lạt - thành phố mộng mơ, kết thúc hành trình trải nghiệm thú vị. Điều đặc biệt cần đề cập đến chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Exciter 150Fi. Đoàn đo được xuyên suốt cuộc hành trình, vận tốc trung bình của xe ở mức 40km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 2,1 lít/100km.

Chinh phục đèo Omega với xe Yamaha Exciter 150

Yamaha Motor Việt Nam muốn mang đến những trải nghiệm cho khách hàng thông qua chiếc Exciter 150Fi với thiết kế đột phá mang kiểu dáng của những chiếc mô tô thể thao cùng khối động cơ 150 phân khối mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu. 

Normal
 
Normal