F1 2015 chặng Canada:

Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes

(Dân trí) - Tạm quên đi thất bại tại Monaco GP, nhà đương kim vô địch F1 2014 Lewis Hamilton đã thể hiện sức mạnh vượt trội của mình tại chặng 7 của mùa giải 2015. Dẫn đầu kể từ thời điểm xuất phát cho đến lúc cán đích, Hamilton đã mang về cho mình chiến thắng chặng thứ tư đầy thuyết phục trong mùa giải năm nay.

Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes


Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes


Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes


Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes


Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes

Với lợi thế rất lớn từ việc có được pole trong chặng 7 F1 Grand Prix Du Canada 2015, Lewis Hamilton đã không gặp bất cứ sai lầm nào cho đến thời điểm cán đích. Chiến thắng của Hamilton trở nên rất dễ dàng khi vị trí thứ hai của Nico Rosberg gần như không gây được một chút áp lực nào đối với tay đua người Anh.

Hamilton xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 31 phút 53 giây 145. Vị trí thứ hai thuộc về Nico Rosberg, với 2 giây 285 nhiều hơn. Và vị trí thứ ba trên bục podium thuộc về Valtteri Bottas của William, với 40 giây 666 nhiều hơn.

Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes

Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes

Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes

Qua chiến thắng 1-2 đầy sức thuyết phục tại đường đua Circuit Gilles Villeneuve, sức mạnh của Mercedes đã được thể hiện một cách rõ nét nhất. Khi mà vị trí thứ nhất và thứ hai chỉ hơn nhau khoảng hơn 2 giây, trong khi đó khoảng cách với vị trí thứ ba lên đến hơn 40 giây.

Sau chiến thắng có phần dễ dàng của mình, Lewis Hamilton cho biết: “Tôi yêu Montreal. Tôi yêu đường đua này. Một lần nữa, tôi xin chân thành cám ơn tất cả người hâm mộ trong ngày hôm nay. Mỗi lần chúng tôi đến đây, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời nhất từ khán giả, tôi khâm phục các bạn”.

Khi mà vị trí thứ 1 và 2 là không thể xâm phạm, cuộc đua tranh giành vị trí còn lại trên bục podium đã diễn ra một cách vô cùng quyết liệt. Cho đến trước vòng đua thứ 28 lợi thế trong cuộc đua tranh giành vị trí thứ ba vẫn thuộc về Kimi Raikkonen. Thế nhưng với một tình huống vào cua thiếu chính xác, Kimi hoàn toàn mất kiểm soát với chiếc SF-15T. Tận dụng tình huống đó, Valtteri Bottas đã vượt qua và chiếm thành công vị trí thứ ba của Kimi. Từ thời điểm đó cho đến hết cuộc đua, Kimi Raikkonen không làm cách nào để đòi lại vị trí thứ ba trên bục podium và ngậm ngùi cán đích ở vị trí thứ tư chung cuộc.

Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes


Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes

Khi mà cuộc đua trở nên nhàm chán với sức mạnh khủng khiếp của Mercedes, có lẽ điểm nhấn thu hút người xem nhất tại đường đua Circuit Gilles Villeneuve là Sebastian Vettel. Với việc không vượt qua được Q1, Vettel chỉ được xuất phát ở vị trí thứ 18. Với tính chất đường đua hẹp như vậy, việc hy vọng Vettel có được thành tích tốt tại chặng đua tại Canadian GP là một điều không tưởng. Thế nhưng, với kinh nghiệm trận mạc của tay đua từng 4 lần vô địch F1, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vettel liên tục tăng tốc, liên tục bám đuổi, liên tục vượt người…mặc dù có những pha vượt người được đánh giá là rất nguy hiểm. Điển hình như pha va chạm ở vòng đua thứ 45 với Nico Hulkenberg, mặc dù vượt qua được Hulkenberg thế như nếu không may mắn tình huống đó rất dễ dẫn đến một tai nạn nghiêm trọng. Cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc là một thành tích đáng khâm phục của Vettel.

Lại một chặng đua đáng thất vọng với bộ đôi của McLaren, có lẽ đến thời điểm này sức chịu đựng của Alonso và Button đã đến đỉnh điểm. Sau 4 điểm đầu tiên có được tại chặng đua tại Monaco GP, hai chiếc xe đua của McLaren lại không thể cán đích một cách an toàn. Trục trặc về hệ thống động cơ Honda đã khiến chiếc MP4-30 “xin dừng cuộc chơi”.

Fernando Alonso cho biết: “Rõ ràng, tôi rất buồn khi lần thứ ba liên tiếp phải dừng cuộc chơi khi chưa hoàn tất các vòng đua. Chúng tôi biết những gì chúng tôi phải làm và tình hình bây giờ là khó khăn hơn bao giờ hết”.

Với chiến thắng thứ 37 trong sự nghiệp thi đấu của mình, Hamilton đã tạo được khoảng cách 17 điểm với người đứng thứ hai là Nico Rosberg trên bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải F1 2015. 

Đã 7 vòng đua trôi qua, ngoài chiến thắng đầy bất ngờ của Vettel tại chặng 2 Malaysian GP, toàn bộ danh hiệu chiến thắng chặng đều thuộc về những cái tên của Mercedes. Mọi chiến thuật cũng như cố gắng của các đội đua nhằm đánh bại Mercedes tính đến thời điểm này là hoàn toàn thất bại.

Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes

Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes

Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes


Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes


Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes

Đón xem chặng 8 F1 Grosser Preis Von Osterreich 2015 tại đường đua Red Bull Ring diễn ra từ ngày 19 đến 21 tháng 6 tới đây.

Kết quả chặng 7 F1 Grand Prix Du Canada 2015:

Vị trí

Tay đua

Đội đua

Thời gian

Điểm

1

Lewis Hamilton

Mercedes

1:31:53.145

25

2

Nico Rosberg

Mercedes

+2.285

18

3

Valtteri Bottas

William

+40.666

15

4

Kimi Raikkonen

Ferrari

+45.625

12

5

Sebastian Vettel

Ferrari

+49.903

10

6

Felipe Massa

William

+56.381

8

7

Pastor Maldonado

Lotus

+66.664

6

8

Nico Hulkenberg

Force India

+1 vòng

4

9

Daniil Kvyat

Red Bull

+1 vòng

2

10

Romain Grosjean

Lotus

+1 vòng

1

Xếp hạng tay đua mùa giải 2015 tính đến hết chặng Canadian GP:

Tay đua

Đội đua

Điểm

Lewis Hamilton

Mercedes

151

Nico Rosberg

Mercedes

134

Sebastian Vettel

Ferrari

108

Kimi Raikkonen

Ferrari

72

Valtteri Bottas

William

57

Felipe Massa

William

47

Daniel Ricciardo

Red Bull

35

Daniil Kvyat

Red Bull

19

Romain Grosjean

Lotus

17

Felipe Nasr

Sauber

16

Xếp hạng đội đua mùa giải 2015 tính đến hết chặng Canadian GP:

Đội đua

Điểm

Mercedes

285

Ferrari

180

William

104

Red Bull

54

Lotus

23

Đức Phúc

Tổng hợp

Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes
 
Chiến thắng đầy thuyết phục của bộ đôi Mercedes