Bán đấu giá xe của trùm phát xít Mussolini

(Dân trí) - Benito Mussolini có thể không phải là một trong những vị lãnh đạo được trọng vọng nhất châu Âu thế kỷ 20, nhưng ông rất có gu chơi xe. Chiếc Alfa Romeo đời 1935 của nhà độc tài người Ý này vừa được đem bán đấu giá, dự kiến thu về 800.000 bảng Anh.

Năm 1935, Alfa Romeo đã sản xuất một chiếc 6C 2300 Pescara Spyder phiên bản đặc biệt, dành riêng cho trùm phát xít Benito Mussolini, như một món quà của hãng xe thể hiện sự cảm kích vì sự can thiệp của ông, giúp hãng khỏi rơi tình trạng vỡ nợ trong cuộc Đại khủng hoảng.

Mussolini đã yêu cầu các chuyên gia “độ” ô tô tăng tính năng vận hành của chiếc xe, nâng công suất động cơ từ 68 mã lực lên 95 mã lực. Chỉ có tổng cộng 60 chiếc Alfa Romero 6C 2300 Pescara xuất xưởng và đây là chiếc Spyder (mui trần) duy nhất còn tồn tại đến ngày nay.

 

Chiếc mui trần có một không hai này cũng chính là xe mà tài xế của Mussolini dùng để tham gia chặng đua Mille Miglia năm 1936. Ông là người thứ 13 cán đích.

 

Gần đây nhất, chiếc xe đã xuất hiện tại hội chợ xe cổ New York City Concours vào năm 2005.

Chiếc xe mang nhiều ý nghĩa lịch sử này đã được đem bán đấu giá tại Cheltenham (Anh quốc) và nhà đấu giá H&H Classic Auctions đưa ra mức giá từ 600.000 đến 800.000 bảng Anh. Nhà đấu giá này cho biết có nhiều nhà sưu tập xe hơi trên khắp thế giới tỏ ý quan tâm. Hãy chờ xem kết quả đấu giá!

 

Bán đấu giá xe của trùm phát xít Mussolini  - 1

 Độc tài phát xít Ý Benito Mussolini đứng trong chiếc xe Alfa Romero 6C 2300 Pescara Spyder yêu thích của mình, vẫy tay chào công chúng

 

Bán đấu giá xe của trùm phát xít Mussolini  - 2

 

Bán đấu giá xe của trùm phát xít Mussolini  - 3
 

Nhật Minh

Theo WCF