Ảrập Saudi muốn tự sản xuất xe hơi

(Dân trí) - Sản phẩm ô tô đầu tiên mang quốc tịch Ảrập Saudi có mặt trên thị trường dự kiến sẽ là một mẫu xe giá rẻ - khoảng từ 9.300 - 12.000 USD.

Ảrập Saudi muốn tự sản xuất xe hơi - 1
Phác thảo mẫu ô tô đầu tiên do Ả rập Saudi sản xuất (Ảnh: Arab News)

 

Trường đại học King Saud (KSU) ở Riyadh, Ảrập Saudi, hôm 26/12 đã công bố hợp đồng trị giá 500 triệu USD với công ty công nghệ ô tô Digm của Hàn Quốc để thành lập công ty sản xuất ô tô đầu tiên của Ảrập Saudi.

 

Ảrập Saudi muốn tự sản xuất xe hơi - 2
Chủ tịch KSU, ông Abdullah Al-Othman bắt tay ông Y.K. Jeon, chủ tịch công ty công nghệ Digm của Hàn Quốc sau khi hai bên ký vào bản hợp đồng hôm 26/12. (Ảnh: SPA)

 

Theo hãng tin Saudi Press Agency, công ty công nghệ Wadi al-Riyadh thuộc Đại học KSU sẽ góp vốn từ 10 - 15% vào nhà máy ô tô này, phía công ty Hàn Quốc góp vốn 30%, và phần còn lại sẽ kêu gọi các nhà đầu tư.

 

Chủ tịch KSU, ông Abdullah Al-Othman cho biết mẫu xe đầu tiên do nhà máy sản xuất sẽ là loại 5 chỗ giá rẻ - khoảng 35.000 - 45.000 Riyadh (đơn vị tiền tệ của Ảrập), tương đương 9.300 - 12.000 USD.

 

Ông Al-Othman cho biết mẫu xe này dự kiến có mặt trên thị trường trong 2 năm tới, và ông hy vọng có thể xuất khẩu xe sang các nước vùng Vịnh khác cũng như sang Bắc Mỹ.

 

Ảrập Saudi muốn tự sản xuất xe hơi - 3

Mẫu xe thể thao việt dã Gazal-1 đã được KSU ra mắt hồi tháng 6. 
 

Ông Al-Othman cho biết sự ra đời của mẫu xe Gazal-1 đã chứng tỏ rằng lớp trẻ Ảrập có khả năng đạt được nhiều thành tựu để thúc đẩy nền kinh tế. “Chẳng có gì ngăn được tham vọng của họ bước vào những ngành công nghiệp chiến lược hiện đang là thế mạnh độc quyền của các nước phát triển,” ông nói.

 

Ông cũng nhấn mạnh tốc độ phát triển của thị trường ô tô Ảrập và các nước vùng Vịnh khác. Thị trường ô tô Ảrập ước đạt giá trị hơn 9 tỷ Riyadh và có tốc độ tăng trưởng 25%/năm. Vương quốc này mỗi năm nhập khaaruhown 500.000 xe ô tô.

 

Nhật Minh

Theo Arab News, Reuters