“Áo” lạ cho xe

(Dân trí) - Pha lê, sôcôla, nắp chai, dây đai an toàn, bàn phím, bảng mạch, đĩa mềm... tất cả đều có thể dùng làm “áo” cho ô tô nếu bạn thực sự thích.

 

 

“Áo” lạ cho xe - 1

Chủ chiếc Honda Accord đời 1993 này đã phủ kín xe bằng những chiếc nắp chai mà bà thu lượm được trong suốt một mùa đông.

 
“Áo” lạ cho xe - 2

Hãng phụ kiện ô tô Garson/D.A.D ở Mỹ đã gắn hơn 300.000 viên pha lê Swarovski lên chiếc Mercedes-Benz SL 600 này, nâng giá trị xe lên 4,8 triệu USD.

 
“Áo” lạ cho xe - 3
 

Chiếc MG Midget từ thập niên 60 được khoác “áo” mới đan bằng hàng chục chiếc dây đai an toàn.

 
“Áo” lạ cho xe - 4
 

Nghệ sĩ James R. Ford đã dán kín chiếc Ford Capri cũ của mình bằng khoảng 4.500 chiếc ô tô đồ chơi.

 
“Áo” lạ cho xe - 5

Đã có một số người dùng bảng mạch để làm đồng hồ hoặc các tác phẩm điêu khắc, còn người đàn ông này dùng chúng để trang trí cho ô tô.

 
“Áo” lạ cho xe - 6

Chiếc Mercedes đời 1981 này mang trên mình tới hơn 6.000 chiếc bút các loại.
 
“Áo” lạ cho xe - 7

Một đại lý ô tô ở Trung Quốc đã đun chảy khoảng 200kg sôcôla để phủ kín chiếc xe Beetle sau khi đã dán phim. Ý tưởng này là dành cho ngày lễ Valentine

 
“Áo” lạ cho xe - 8

Không biết chủ xe đã phải tháo phím của bao nhiêu chiếc bàn phím để hoàn thành tác phẩm này.

 

“Áo” lạ cho xe - 9

Nghệ sĩ Luca Pancranzzi người Ý đã dùng tới 800kg mảnh kính để làm “áo giáp” cho chiếc Maserati Quattroporte này. Trông cũng đẹp và lạ mắt, nhưng thực sự nguy hiểm, không có tính ứng dụng.

 
“Áo” lạ cho xe - 10

Cả bên ngoài và bên trong đều được bọc da rắn nhân tạo. Để tăng sự chú ý, chủ xe còn cho gắn vài con rắn giả trên xe.

 
“Áo” lạ cho xe - 11

14.000 miếng giấy note đủ màu đã được dùng để phủ kín chiếc xe.
 
“Áo” lạ cho xe - 12

Còn chủ xe này lại chọn đĩa mềm làm "áo" cho xe.
 
Nhật Minh

Theo OD