Trao Bằng Tổ quốc ghi công đến thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Sâm
(Dân trí) - Việc trao Bằng Tổ quốc ghi công là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Đăng Sâm cho nền độc lập, tự do của đất nước.
Ngày 17/9, phường Thành Vinh (Nghệ An) tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công đến thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Sâm (trú khối 4 Đông Vĩnh, phường Thành Vinh).
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 3/1965, vừa tròn 18 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Đăng Sâm (quê xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, nay là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo phường Thành Vinh trao Bằng Tổ quốc ghi công đến gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Sâm (Ảnh: Khánh An).
Anh chiến đấu anh dũng tại chiến trường Quảng Trị, nhiều lần bị thương. Năm 1969, trong một trận chiến đấu ác liệt với quân thù, người lính Nguyễn Đăng Sâm bị thương nặng ở đầu và chân, buộc phải rời trận địa.
Với tỷ lệ thương tật 81%, người lính Nguyễn Đăng Sâm được xếp hạng thương binh nặng (1/4). Ông được chăm sóc tại Đoàn an dưỡng Thương binh 200, Quân khu 4, sau đó chuyển về Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.
Năm 1973, ông được gia đình đón về chăm sóc. Ba năm sau, ông kết hôn và sinh được 4 người con, sống mẫu mực, xứng đáng là người lính Cụ Hồ “tàn nhưng không phế”.
Do di chứng vết thương chiến tranh, ông thường xuyên đau yếu. Ngày 1/7/2025, thương binh Nguyễn Đăng Sâm từ trần sau thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Quân y 4.
Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định truy tặng liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với thương binh Nguyễn Đăng Sâm.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Đăng Sâm trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng.







