Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ gần nơi từng quy tập 6 hài cốt

(Dân trí) - Sau khi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ gần địa điểm từng quy tập 6 hài cốt trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực bệnh viện dã chiến cũ ở phường An Nhơn Bắc.

Ngày 16/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đơn vị chức năng đang mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vườn nhà dân ở tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc.

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ gần nơi từng quy tập 6 hài cốt - 1

Lực lượng chức năng phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phúc Quang).

Từ thông tin do người dân cung cấp, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội K52) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã khảo sát, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm tại vườn nhà dân ở tổ dân phố Lộc Thuận.

Ngày 9/10, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ đầu tiên cùng một số di vật như vải võng dù bộ đội, cúc áo.

Ngày 10/10, hài cốt thứ 2 được tìm thấy cùng nhiều di vật gồm ví da có ảnh đã mờ, bút bi, dao gấp, dây dù, bật lửa và đạn đại liên.

Đến ngày 12/10, các lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ.

Theo người dân địa phương, khu vực này từng là địa bàn hoạt động cách mạng của bộ đội ta, có bệnh viện dã chiến.

Năm 1976, trong quá trình đào mương dẫn nước, người dân phát hiện một số phần xương và di vật. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ gần nơi từng quy tập 6 hài cốt - 2

Nhiều di vật như đạn đại liên, bút bi, dây dù được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Phúc Quang).

Những năm sau giải phóng, trong quá trình khai hoang ruộng vườn, người dân còn phát hiện 2 bộ hài cốt và chôn cất tại một gò đất thuộc tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc.

Nhận định tại khu vực tổ dân phố Lộc Thuận có thể còn hài cốt liệt sĩ, Đội K52 bố trí 14 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, máy móc do địa phương hỗ trợ, tiếp tục tìm kiếm. Trong quá trình đào tìm, lực lượng chức năng phát hiện dấu tích đường hầm trú ẩn và hào quân sự, từ đó có thêm cơ sở xác định hướng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.