Thanh Hóa đã khai quật 126 phần mộ phục vụ xác định danh tính liệt sĩ

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tại 4 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 126 phần mộ, lấy được 110 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN.

Sáng 29/6, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa (Ban Chỉ đạo) mùa khô 2025-2026, dù gặp nhiều khó khăn, lực lượng chức năng của tỉnh vẫn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn Lào, tìm kiếm và quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Thanh Hóa đã khai quật 126 phần mộ phục vụ xác định danh tính liệt sĩ - 1

Lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước bạn Lào (Ảnh: Quách Tuấn).

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tại 4 nghĩa trang liệt sĩ; khai quật 126 phần mộ, lấy được 110 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN.

Trong mùa khô 2026-2027, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin; hoàn thiện hồ sơ, bản đồ tìm kiếm, quy tập; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thanh Hóa đã khai quật 126 phần mộ phục vụ xác định danh tính liệt sĩ - 2

Mùa khô 2025-2026, Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại tỉnh Hủa Phăn (Lào) đưa về quê hương an táng (Ảnh; Quách Tuấn).

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh thời gian tới, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ ngày càng khó khăn do nguồn thông tin ngày càng khan hiếm, địa bàn rộng và chỉ tiêu nhiệm vụ cao.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các lực lượng chức năng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, lâu dài, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với các anh hùng liệt sĩ.

Thanh Hóa đã khai quật 126 phần mộ phục vụ xác định danh tính liệt sĩ - 3

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Lan).

Theo ông Tùng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các thành viên Ban Chỉ đạo phải trực tiếp lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả), phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong khảo sát, xác minh, thu thập thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông cũng yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa công tác tìm kiếm, quy tập với xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không tách rời 2 nhiệm vụ. Ngay sau khi quy tập được hài cốt liệt sĩ, cần triển khai lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính.